TP HCM: Tình hình nạo phá thai còn cao

Thứ Bảy, 03/03/2012, 12:00
Tại TP HCM, tình hình nạo phá thai do mang thai ngoài ý muốn vẫn còn cao. Thống kê cho thấy, số thai nhi bị phá bỏ gần bằng 4/5 số trẻ chào đời, cao gấp ba lần cả nước.

Chiều 2/3, đoàn công tác của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình do TS Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh và Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình TP Hồ Chí Minh về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình.

Được biết, năm 2011 trên địa bàn TP có 68.640 trẻ được sinh ra, giảm 0,05% so với năm 2010. Tỷ lệ giới tính ở trẻ mới sinh là 106 trẻ nam/100 trẻ nữ. Tuy nhiên, chất lượng dân số chưa ổn định, tình hình nạo phá thai do mang thai ngoài ý muốn vẫn còn cao. Thống kê cho thấy, số thai nhi bị phá bỏ gần bằng 4/5 số trẻ chào đời, cao gấp ba lần cả nước. Ước tính cứ 100 trẻ em được sinh ra thì có tới hơn 75 trẻ khác không có cơ hội chào đời. Trong số người phá thai có 2% dưới tuổi vị thành niên, số còn lại tập trung ở lứa tuổi từ 16 – 49

Huyền Nga
.
.
.