TP HCM: Sập bê tông chèn máy ép, ba công nhân tử nạn

Thứ Tư, 21/07/2010, 15:27
Khoảng 8h30' ngày 20/7, một vụ TNLĐ nghiêm trọng xảy ra trong công trình đang thi công Dự án Nhà máy YuKi Việt Nam (đường Tân Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7) làm ba công nhân gặp nạn.

Vào thời điểm trên, một số công nhân đang tiến hành thi công ép cọc tại khu vực giữa công trình thì một số cục bê tông (dùng để chịu lực, mỗi cục nặng 5 tấn) xếp trên bệ máy ép cọc bất ngờ bị xô lệch, sập đổ.

Một số công nhân đứng phía dưới nhanh chân tháo chạy, còn lại ba công nhân do không kịp phản ứng đã bị một cục bê tông vùi phía dưới.

Lực lượng công nhân, bảo vệ của công trình nhanh chóng dùng xe cẩu kéo các khối bê tông này để đưa ba công nhân gặp nạn ra ngoài nhưng hai công nhân Phạm Văn Hoàng (42 tuổi, quê quán Cà Mau), Nguyễn Hồng Việt (23 tuổi, quê quán Đồng Tháp) đã tử vong. Công nhân còn lại là Nguyễn Chí Đông (21 tuổi, quê quán Đồng Tháp) bị thương nặng được chuyển vào Bệnh viện FV (quận 7) cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi…

Nhận được tin báo, Công an phường Tân Thuận Đông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường ghi nhận vụ việc. Do tính chất của vụ việc nghiêm trọng nên lực lượng Phòng Kỹ thuật hình sự (PC54), Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV (PC46), Công an quận 7, Sở LĐ-TB&XH TP Hồ Chí Minh đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Được biết, đây là công trình thi công Dự án Nhà máy YuKi Việt Nam do Công ty TNHH YuKi Việt Nam làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty cổ phần Xây lắp thương mại Chánh Phúc. Hiện nguyên nhân đang được các cơ quan chức năng làm rõ

M.Đ.
.
.
.