TP HCM: Miếng chắn xe bị rơi, người điều khiển xe tử vong

Thứ Năm, 03/04/2014, 17:36
Khoảng 6h ngày 3/4, anh Nguyễn Thùy Vũ (47 tuổi, quê quán Vĩnh Long, tạm trú quận 12) điều khiển xe ba gác lưu thông trên đường Phan Văn Hớn (hướng từ đường Nguyễn Văn Quá ra QL1A).

Khi chiếc xe vừa qua giao lộ Phan Văn Hớn- Trường Chinh, phường Tân Thới Nhất, quận 12 được 200m thì bất ngờ miếng chắn phía trước rơi xuống đường. Chiếc xe ba gác lao lên miếng chắn làm anh Vũ loạng choạng tay lái một đoạn hơn 10m  tông vào dải phân cách.

Hiện trường vụ TNGT làm anh Vũ tử vong.

Cú tông khá mạnh khiến xe ba gác lật ngang dựa vào dải phân cách. Anh Vũ bị văng ra khỏi xe ba gác, đập đầu xuống đường tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, hàng trăm người hiếu kỳ đứng ken chặt theo dõi CSGT-Công an quận 12 khám nghiệm hiện trường.

Anh Vũ cùng vợ điều khiển xe ba gác chở xà bần, rác thuê cho người dân được hơn 10 ngày. Hai vợ chồng có hai người con, đứa lớn đang học trung cấp còn đứa nhỏ gởi dưới quê cho ông bà nội. Sáng nay có một người khách yêu cầu chở xà bần nên một mình anh Vũ điều khiển xe ba gác đi chở.

Đến 8h thi thể anh Vũ được đưa vào bệnh viện khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân

Nghinh Phong
.
.
.