TP HCM: Khởi động chiến dịch xuân tình nguyện 2011

Thứ Tư, 19/01/2011, 11:06
Lễ ra quân chiến dịch Xuân tình nguyện sẽ diễn ra vào sáng ngày 22/1 tại Thảo cầm viên (số 02 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1) với sự tham gia của hơn 1.000 sinh viên, học sinh đang theo học tại các trường Đại học, cao đẳng… trên địa bàn thành phố.

Hơn 5.000 học sinh, sinh viên, du học sinh thanh niên TP HCM sẽ tham gia chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 7/2011 do Hội Sinh viên TP HCM tổ chức.

Chiến dịch Xuân tình nguyện năm nay sẽ có các chương trình: Biến block lịch cũ, băng cassette, radio thành sách nói cho người khiếm thị (hội thu từ 7h30' - 17h ngày 22/1 tại Trung tâm Công tác xã hội thanh niên TP HCM, số 5 Đinh Tiên Hoàng, quận 1), tặng tủ sách nói của người khiếm thị (từ ngày 31/1 đến ngày 1/2); Lời yêu thương gửi muôn nơi (từ ngày 27/1 đến 2/2, tặng 1.000 phần quà cho người nghèo, thi làm thiệp, viết thư, tặng quà các chiến sĩ biên giới, hải đảo, chương trình "Giao thừa ấm áp" dành cho sinh viên - học sinh đón Tết xa nhà); Xuân về trên mái ấm, nhà mở, bệnh viện (từ ngày 22/1 đến ngày 2/2, sửa sang nhà cửa, dọn vệ sinh, trang trí đón Tết, tổ chức "Bữa cơm ngày xuân" tại mái ấm nhà mở, bệnh viện, tổ chức vui chơi, văn nghệ, tặng quà cho 300 bệnh nhân nghèo, hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân neo đơn); Xuân về với vùng sâu (từ ngày 22/1 đến 3/2 tại các xã vùng biên giới, các xã nghèo, tặng quà 1.000 trẻ em khó khăn, tổ chức các trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ, tặng quà các hộ nghèo, tổ chức văn nghệ).

Ngày 15/1, CLB Tình nguyện viên quốc tế (IVC) cũng đã lên đường đến với trại phong Ea Na, xã Dray Sap, huyện Krong Ana (tỉnh Đắk Lắk). Quà tặng, kinh phí cho chương trình được góp từ những buổi quyên góp tập trung các nhu yếu phẩm và bán các sản phẩm lưu niệm do các tình nguyện viên tự làm. Chương trình "Góp nắng xuân 2011" do Cộng đồng Ngàn hạc giấy tổ chức trong hai ngày 22 và 23/1 tại xã Cư K'Bang, huyện EaSup, tỉnh Đắk Lắk

Văn Vĩnh
.
.
.