TP HCM: Giao lưu, gặp gỡ chiến sỹ Trường Sa, Nhà giàn DK1

Thứ Ba, 03/12/2013, 22:00
Kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng (22/12/1944 - 22/12/2013), chiều 3/12, UBMTTQ VN TP HCM, Hội đồng Quản lý Quỹ “Vì Trường Sa thân yêu - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, Thường trực Cục Chính trị - Cục Hải Quân tổ chức chương trình gặp gỡ, giao lưu 50 cán bộ, chiến sỹ tiêu biểu đang công tác tại Huyện Đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 với các giới đồng bào TP HCM.

Đến tham dự buổi gặp gỡ có đồng chí Thân Thị Thư - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM, đồng chí Võ Thị Dung - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP HCM và đông đảo đồng bào các giới tại TP HCM.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, đồng chí Võ Thị Dung cho biết: Việc tổ chức đón đoàn các cán bộ, chiến sĩ huyện đảo Trường Sa và cụm Nhà giàn DK1 đến TP HCM giao lưu, tham quan thể hiện sự tấm lòng, sự quan tâm, chia sẻ của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào thành phố với các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc đồng thời giúp cán bộ, chiến sĩ được cảm nhận và chứng kiến sự đổi thay, phát triển của thành phố mang tên Bác trong thời kỳ đổi mới.

Đại diện Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và nhân dân TP HCM giao lưu với các cán bô, chiến sĩ Trường Sa, DK1.

Xúc động trước tấm lòng, tình cảm của người dân thành phố, các cán bộ, chiến sĩ tham gia chương trình đều khẳng định rằng: Tình cảm và sự quan tâm đặc biệt của Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tầng lớp nhân dân thành phố dành cho quân, dân Trường Sa nhiều năm qua đã góp phần động viên, chia sẻ khó khăn cùng quân, dân nơi tuyến đầu biển, đảo của Tổ quốc trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và quyền chủ quyền  đối với biển đảo của Tổ quốc. Các cán bộ chiến sĩ cũng hứa nguyện sẽ luôn vững vàng ý chí, một lòng trung thành son sắc, ngày đêm vững chắc tay súng bảo vệ tiền tiêu của Tổ quốc.

Sau buổi giao lưu, đoàn cán bộ, chiến sĩ sẽ còn tiếp tục tham gia nhiều hoạt động tại  TP HCM cho đến ngày 6/12: Giao lưu văn hóa, văn nghệ với đoàn viên, thanh niên  thành phố; thăm hỏi các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng ở huyện Củ Chi; thăm trẻ em tại Trung tâm bảo trợ trẻ em Tam Bình, Thủ Đức; dâng hoa, dâng hương tại đền Bến Dược, Củ Chi; tham quan các khu di tích lịch sử, văn hóa, các công trình trọng điểm tiêu biểu của TP HCM trong thời kỳ đổi mới…

N.Nguyễn
.
.
.