TP HCM: 17 ca biến chứng vì thuỷ đậu

Thứ Ba, 20/03/2007, 09:57

Trong tháng 2/2007, BV Nhi Đồng TP HCM đã tiếp nhận 17 trường hợp trẻ mắc bệnh thuỷ đậu bị biến chứng do cha mẹ thiếu hiểu biết, dùng nhiều bài thuốc dân gian không đúng cách, kể cả đưa con đi "cắt lễ" dẫn tới nhiễm trùng. Có trường hợp cho con uống nước gốc rạ để hết "trái rạ"…

Từ tháng 2 tới nay, Khoa Nhiễm Bệnh viện Nhi đồng I, TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận khoảng 130 trường hợp trẻ đến khám và chẩn đoán mắc bệnh thủy đậu, trong đó đa số là ở tỉnh (thuộc địa bàn vùng đồng bằng sông Cửu Long). Tính tới ngày 19/3, Khoa Nhiễm của Bệnh viện cũng đã tiếp nhận và điều trị cho 13 trường hợp, trong đó hết 11 trường hợp từ các tỉnh miền Tây chuyển lên.

Trong những ngày qua, trước thông tin bệnh thủy đậu gia tăng, nhiều gia đình tại TP Hồ Chí Minh đã cho con tới các trung tâm y tế xin chích ngừa. Tuy nhiên, theo bác sỹ Nguyễn Thanh Hùng - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng I, vào thời điểm bệnh truyền nhiễm đang gia tăng mà cha mẹ mới đưa con đi chích thì không kịp vì việc phòng bệnh phải có quá trình.

Để đề phòng bệnh thủy đậu cũng như một số bệnh truyền nhiễm do siêu vi gây ra như: quai bị, Rubella, tay chân miệng… thì việc chích ngừa là cần thiết. Nhưng nên cho trẻ chích đúng độ tuổi và nhớ chích nhắc lại. Không bỏ sót. Chích trước mùa dịch. Vì thông thường sau khi chích ngừa từ 1-2 tuần, cơ thể mới có kháng thể. Do đó, dù có chích ngừa nhưng nếu trong khoảng thời gian này trẻ có tiếp xúc với người bị bệnh thì vẫn mắc bệnh như thường. Với bệnh thủy đậu, việc vệ sinh đúng cách là rất quan trọng.

Trong tháng 2 vừa qua, có 17 trường hợp trẻ được chuyển tới bị biến chứng do cha mẹ thiếu hiểu biết, không vệ sinh da cho con, dùng nhiều bài thuốc dân gian không đúng cách, kể cả đưa con đi "cắt lễ" dẫn tới nhiễm trùng. Có trường hợp cho con uống nước gốc rạ để hết "trái rạ"…

Theo bác sỹ Hùng, không nên tự chữa khi mắc bệnh thủy đậu. Ra tiệm thuốc Tây mua thuốc hạ sốt như Paracetamol hay giảm đau như Aspirin sẽ khiến bệnh nhân có nguy cơ xuất huyết tiêu hóa, nguy hiểm đến tính mạng...

H.Nga
.
.
.