TNLĐ nghiêm trọng, 4 người thiệt mạng

Thứ Hai, 30/04/2012, 10:56
Bốn người thiệt mạng đều là thợ lò, được phân công xuống hầm lò qua ống thông gió để lấy thiết bị của máy bơm bị hỏng lên sửa chữa.

Vào hồi 8h30 ngày 29/4, tại lò sản xuất than số 1 thuộc Công ty Sinh Phát Lộc, đóng trên địa bàn thôn Bãi Lóng, xã Thạch Bình, huyện Nho Quan (Ninh Bình), do ông Vũ Văn Sáu, 42 tuổi, ở thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh làm Chủ tịch hội đồng quản trị, đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm chết 4 người là: Phạm Văn Hồng (28 tuổi, trú tại thôn Bãi Lóng, xã Thạch Bình, huyện Nho Quan); Bùi Văn Thức (23 tuổi), Bùi Văn Chửng (26 tuổi) và Bùi Văn Quý (23 tuổi), cùng ở xã Phúc Tuy, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình.

4 người thiệt mạng đều là thợ lò, được phân công xuống hầm lò qua ống thông gió để lấy thiết bị của máy bơm bị hỏng lên sửa chữa. Sau một thời gian không thấy 4 công nhân lên thì 2 thợ làm cùng ca xuống dưới lò phát hiện 4 người đang trong trạng thái bất tỉnh, liền đưa đến trung tâm y tế nhưng cả 4 người đã chết trên đường đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn ban đầu được xác định là do bị ngạt khí metal

Bằng Giang
.
.
.