TBT Nguyễn Phú Trọng: Nỗ lực hết mình để làm việc có hiệu quả nhất

Thứ Năm, 20/01/2011, 09:15
"Tôi làm việc không phải để tạo dấu ấn, không phải để đánh bóng tên tuổi. Điều quan trọng là phải làm sao nỗ lực hết mình để làm việc có hiệu quả nhất" - Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI Nguyễn Phú Trọng khẳng định trước đông đảo phóng viên báo chí trong nước, quốc tế, ngay sau phiên bế mạc Đại hội.

Cuộc họp báo diễn ra ngay sau phiên bế mạc Đại hội XI của Đảng với sự tham dự của đông đảo phóng viên báo chí trong nước và quốc tế - những người đã theo dõi và đưa tin tuyên truyền Đại hội. Tham dự cuộc họp báo này còn có một số đồng chí vừa được BCH Trung ương bầu vào Bộ Chính trị khóa XI: đồng chí Tô Huy Rứa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Đinh Thế Huynh, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông…  

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điểm lại những nét chính của Đại hội và cho rằng, việc dùng từ "thành công tốt đẹp" hay "thành công rực rỡ" là hoàn toàn đúng với những diễn biến và kết quả Đại hội. Hai nội dung trọng tâm của Đại hội, đó là thảo luận, thông qua các văn kiện của Đảng và công tác nhân sự, được dư luận đặc biệt quan tâm.  

Tổng Bí thư khẳng định, cũng như các kỳ đại hội khác, công tác nhân sự rất được dư luận chú ý và Đại hội lần này đã tiến hành một cách dân chủ, đoàn kết, thống nhất. Theo Tổng Bí thư, chưa có đại hội nào danh sách bầu vào BCH Trung ương có số dư lớn như lần này. Kết quả bầu cử cho thấy sự tín nhiệm cao, người trúng cử có tỷ lệ số phiếu thấp nhất đạt 67%. Số dư để bầu vào Bộ Chính trị đạt tới 70%. Đối với Ủy ban Kiểm tra Trung ương, số dư cũng cao (giới thiệu 26, bầu 21).

Nói về việc bầu người đứng đầu BCH Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, tuy Đại hội không tiến hành bầu trực tiếp Tổng Bí thư nhưng đã lấy phiếu giới thiệu của các đại biểu dự Đại hội, đây cũng là khâu quan trọng. 

Một phóng viên đặt câu hỏi: Vì sao trong cơ cấu BCH Trung ương khóa XI, dù số dư là khá cao so số được bầu nhưng danh sách trúng cử lại chủ yếu là những người do Trung ương khóa X giới thiệu? Rất thẳng thắn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết: Quá trình chuẩn bị nhân sự của Đại hội được BCH Trung ương khóa X chuẩn bị kỹ lưỡng, khách quan, đánh giá một cách toàn diện, đầy đủ, đưa ra danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn để Đại hội xem xét bầu vào BCH Trung ương khóa XI. Tại Đại hội, có thêm nhiều ứng viên được đề cử và được đưa vào danh sách bầu cử. Thực tế, cũng không phải tất cả các trường hợp BCH Trung ương khóa X giới thiệu đều trúng cử, kết quả cho thấy, có 7 người trong số này không trúng cử, trong khi một số người được đề cử tại Đại hội đã trúng cử. "Những điều đó chứng tỏ công tác nhân sự tại Đại hội được thực hiện rất dân chủ" - Tổng Bí thư khẳng định.

Nói về những việc cần làm sau khi đảm đương cương vị mới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cởi mở: Có rất nhiều việc, nhưng việc gì cũng phải nhằm thực hiện cho tốt Nghị quyết Đại hội XI. "Tôi làm việc không phải để tạo dấu ấn, không phải để đánh bóng tên tuổi. Điều quan trọng là phải làm sao nỗ lực hết mình để làm việc có hiệu quả nhất" - Tổng Bí thư bày tỏ. Tổng Bí thư nhấn mạnh hai từ "đoàn kết" và khẳng định, đó là bài học xuyên suốt trong quá trình cách mạng của Đảng, là yếu tố quan trọng đảm bảo thành công. 

"Là người điều hành thành công các phiên chất vấn rất sôi động tại Quốc hội, liệu Tổng Bí thư có mang kinh nghiệm này để thúc đẩy việc chất vấn trong Đảng" - một phóng viên đặt câu hỏi. Tổng Bí thư nêu rõ, chất vấn chính là một trong những hình thức bảo đảm dân chủ. Đảng đã có chủ trương chất vấn nhưng thời gian qua thực hiện chưa nhiều. Tuy nhiên cần thấy chất vấn trong Đảng khác với chất vấn trong Quốc hội bởi Quốc hội chất vấn nhiều vấn đề xã hội bức xúc, còn chất vấn trong Đảng chủ yếu là những chủ trương lớn, có tính đường lối, chiến lược. Tới đây, vấn đề này sẽ tiếp tục được đổi mới

Tóm tắt tiểu sử đồng chí Nguyễn Phú Trọng,
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, sinh ngày: 14/4/1944.

Quê quán: Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội; tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội.

Giáo sư, Tiến sĩ Chính trị học (chuyên ngành Xây dựng Đảng). Ngày vào Đảng: 19/12/1967.

- Ủy viên chính thức Trung ương Đảng các khóa VII, VIII, IX, X, là Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VIII, IX, X; tham gia Thường trực Bộ Chính trị (8/1999 - 4/2001). Đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII.

- Năm 1957 - 1963: Học Trường phổ thông cấp II, cấp III Nguyễn Gia Thiều, Gia Lâm, Hà Nội.

- Năm 1963 - 1967: Sinh viên Khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.

- Tháng 12/1967 - 7/1968: Cán bộ phòng tư liệu Tạp chí Học tập (nay là Tạp chí Cộng sản)

- Tháng 8/1973 - 4/1976: Nghiên cứu sinh Khoa Kinh tế - Chính trị Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh), chi ủy viên.

- Tháng 5/1976 - 8/1980: Cán bộ biên tập Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản, Phó Bí thư chi bộ.

- Tháng 9/1980 - 8/1981: Học Nga văn tại Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc.

-  Tháng 9/1981 - 7/1983: Thực tập sinh và bảo vệ luận án Phó Tiến sĩ (nay là Tiến sĩ) Khoa Xây dựng Đảng thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Liên Xô.

- Tháng 8/1983 - 2/1989: Phó ban Xây dựng Đảng (tháng 10/1983), Trưởng Ban Xây dựng Đảng Tạp chí Cộng sản (tháng 9-1987); Phó Bí thư Đảng ủy (tháng 7/1985 - 12/1988), rồi Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản (tháng 12/1988 -12/1991)

- Tháng 3/1989 - 4/1990: Ủy viên Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản.

- Tháng 5/1990 - 7/1991: Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản.

- Tháng 8/1991 - 8/1996: Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

- Tháng 1/1994 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa VII, VIII, IX, X.

- Tháng 8/1996 - 2/1998: Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, kiêm Trưởng ban Cán sự Đại học và trực tiếp phụ trách Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

- Tháng 12/1997 đến nay: Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa VIII, IX, X.

- Tháng 2/1998 - 1/2000: Phụ trách công tác Tư tưởng - Văn hóa và Khoa giáo của Đảng.

- Tháng 8/1999 - 4/2001: Tham gia Thường trực Bộ Chính trị.

- Tháng 3/1998 - 8/2006: Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương (tháng 3/1998 - 11/2001); Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, phụ trách công tác lý luận của Đảng (tháng 11/2001 - 8/2006).

- Tháng 1/2000 - 6/2006: Bí thư Thành ủy Hà Nội.

- Tháng 5/2002 đến nay: Đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII.

- Tháng 6/2006 đến nay: Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

- Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (tháng 1/2011), đồng chí đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Trường Tuấn (ghi)
.
.
.