TAND TP Hồ Chí Minh công khai xin lỗi người bị oan

Thứ Năm, 20/04/2006, 07:41

Chiều 19/4, tại UBND phường 17, quận Gò Vấp, với sự có mặt của các ban, ngành, đoàn thể và người dân địa phương, bà Hà Thúy Yến, Phó Chánh án TAND TP Hồ Chí Minh đã công khai xin lỗi bà Phạm Thị Út, người đã bị kết án 20 năm tù về tội giết người và 2 năm tù về tội hủy hoại tài sản đồng thời đã bị giam oan hơn 12 năm qua.

Bà Hà Thúy Yến đã thông báo số tiền mà TAND TP Hồ Chí Minh phải bồi thường cho bà Út là 323.581.000 đồng. TAND TP Hồ Chí Minh cũng đã đăng lời xin lỗi công khai 3 kỳ liên tiếp trên 2 tờ báo Pháp luật Việt Nam và Pháp luật TP Hồ Chí Minh.

Bà Phạm Thị Út từng là nghi can số 1 trong kỳ án đốt nhà chiếm đoạt 2 chỉ vàng, làm chết 2 người xảy ra hồi tháng 9/1992 tại phường 17, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. Vụ án được TAND TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm vào ngày 28/9/1999 và tuyên phạt bà Út 20 năm tù về hai tội: giết người và hủy hoại tài sản. Sau khi bị kết án, bà Út liên tục kêu oan và đến năm 2000, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP Hồ Chí Minh đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm và vẫn xử y án sơ thẩm.

Tuy nhiên, tháng 9/2002, Ủy ban Thẩm phán TAND Tối cao đã  quyết định hủy cả 2 bản án để điều tra lại. Tháng 9/2004, TAND TP Hồ Chí Minh một lần nữa tuyên phạt bà Út mức án 20 năm tù. Ngày 13/6/2005, Tòa phúc thẩm TAND tối cao đã tuyên bố bà Phạm Thị Út không phạm 2 tội giết người, hủy hoại tài sản như TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên và đã tuyên bố trả tự do ngay tại tòa cho bà Út

Tấn Thuấn
.
.
.