Suýt mất mạng vì xương cá đuối

Chủ Nhật, 18/10/2009, 10:15
Thông tin từ Trường Cao đẳng Y tế Nghệ An cho biết, các bác sỹ ở Khoa Y học lâm sàng của trường này vừa tiến hành phẫu thuật gắp bỏ đoạn xương cá đuối dài 2,5cm còn nguyên vẹn trong cơ thể ngư dân Trần Văn Hồng, 30 tuổi, trú tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Thời gian trước đó, anh Hồng có đi đánh cá ở vùng biển đảo Cô Tô, trong lúc bắt một con cá đuối anh đã bị nó phóng đuôi vào người nhưng không để lại dấu vết gì. Gần đây, khi hai chân bị đau, đi lại khó khăn anh mới đến bác sỹ để khám. Kết quả chụp X-quang cho thấy có dị vật lạ di chuyển trong các bó cơ, gây cho bệnh nhân cảm giác đau đớn.

Rất may là mảnh xương cá đuối trong cơ thể nạn nhân chưa gây nên tình trạng hoại tử, bại liệt. Được biết, xương cá đuối chứa độc tố có khả năng gây chết người. Sau phẫu thuật, anh Hồng đã có thể đi lại bình thường

Danh Thắng
.
.
.