Suýt mất "của quý" vì... nước mía

Thứ Năm, 13/07/2006, 13:44
Do đứng gần máy ép đang hoạt động khi đi mua nước mía, cháu Bùi Đức D. bị mắc quần vào máy. May mắn là cháu đã kịp thời được chuyển lên BV Việt - Đức để phẫu thuật tạo hình dương vật.

Chiều 11/7, Khoa Nhi Bệnh viện (BV) Việt - Đức vừa tiến hành một ca phẫu thuật "đặc biệt" tạo hình dương vật cho bệnh nhi 13 tuổi Bùi Đức D. ở Hải Dương. Do đứng gần máy ép khi đi mua nước mía, bé D không may bị mắc quần vào máy đang quay. Rất may là cháu đã được chuyển từ BV Hải Dương lên BV Việt - Đức cấp cứu kịp thời.

Y tá trưởng Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Khoa Nhi, BV Việt - Đức cho biết, trước đó, khoa Nhi đã tiếp nhận trường hợp tương tự của một bé trai bị ngã từ trên cây xuống. Do gia đình đưa đến quá muộn nên BV không thể phẫu thuật nối lại dương vật cho cháu bé.

Theo y tá Tuyết, vào kỳ nghỉ hè, các bậc phụ huynh nên chú ý nhiều hơn đến các sinh hoạt của con em, tránh để xảy ra những hậu quả đáng tiếc

T.L.
.
.
.