Sụt vữa trần lớp học, 1 học sinh bị thương

Thứ Tư, 24/09/2008, 09:27

8h30' ngày 23/9, tại phòng học lớp 9A4, Trường THCS Kiền Bái, xã Kiền Bái, Thủy Nguyên, Hải Phòng, trong khi học sinh đang học môn hoá bỗng 1 mảng vữa trần rộng khoảng 3m2, dày 5-7cm rơi xuống đầu một số học sinh. Cháu Lương Quý Tuyên bị ngất xỉu đã được các thầy cô giáo đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Được biết, dịp hè 2008, chính quyền xã Kiền Bái đã đầu tư thường niên hàng chục triệu để tu sửa trường, lớp. Do công tác quản lý thi công không tốt nên mảng vữa mới được đắp lên trần mới được vài tháng đã bị vỡ lở. Do lượng xi măng trong cát quá ít, lớp vữa đã vỡ vụn khi sập xuống.

Trước đó, vào cuối năm 2007, phòng thực hành của trường cũng đã bị lở trần như trên nhưng rất may không có thương vong. Đây là bài học cảnh báo tình trạng thi công ẩu tại một số trường học hiện nay

Q.Phòng - V.Thịnh
.
.
.