Sống thấp thỏm giữa vùng tâm chấn Bắc Trà My

Thứ Tư, 12/09/2012, 14:44
Từ ngày 3 đến ngày 9/9, khu vực xung quanh thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) liên tiếp xảy ra 13 trận động đất và rung chấn khiến người dân địa phương hoang mang, lo lắng. Tuy nhiên, chủ đầu tư dự án cũng như các cơ quan chuyên môn đến nay vẫn xem nhẹ những biến động địa chất bất thường, có tính cảnh báo về một hiểm họa tiềm ẩn...

Già Zui (84 tuổi, người dân tộc Cadong, trú thôn 4 xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My) bức xúc: “Khi chưa có con đập này, làng của bố chưa bao giờ có chuyện đất nổ ầm ầm, rùng rùng dưới chân. Từ ngày ngăn sông, bà con sống bên dưới đập cứ thấm thót trong ruột, chưa hết lo đập nứt, giờ lại lo động đất, sập nhà”...

Trong công văn gửi UBND huyện Bắc Trà My đầu tháng 8/2012, ông Trần Văn Hải, Trưởng BQL dự án thủy điện 3, cho biết lưu lượng nước thấm qua thân đập thủy điện Sông Tranh 2 sau một tháng xử lý đã giảm từ 75 lít/giây xuống còn 5,2 lít/giây. Cũng theo công văn này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã chi 50 tỉ đồng để thuê chuyên gia, nhà thầu Trung Quốc xử lý sự cố rò rỉ nước qua thân đập chính.

Ông Võ Duy Minh - GĐ Ban điều hành tổng thầu dự án khẳng định, hiện tượng nước rò rỉ chảy thành dòng trước đây đã được khắc phục, lượng nước thấm qua thân đập sau khi xử lý còn 2,56l/s, tốt hơn cả dự kiến. Tuy nhiên, những hình ảnh bên trong đường hầm tại thời điểm này khiến không ít người hồ nghi. Đó là cả trăm đoạn ống nhựa PE đường kính 60mm dùng để thu nước được gắn vào trần hầm và vách hầm. Nếu thân đập đã được chống thấm triệt để, liệu có cần những ống thu gom nước như thế này không?

Mặt khác, chủ đầu tư dự án và đơn vị thi công trước sau vẫn phủ nhận việc thân đập bị nứt. Họ khẳng định, đập bị thấm nước là do hở khe nhiệt. Nhưng nếu chỉ thấm ở khe nhiệt thì sao không chống thấm theo vị trí khe nhiệt, mà lại trám trít thân đập dọc ngang cả hàng trăm mét, hết cả chiều dài thân đập ở phía thượng lưu?

Bề mặt thân đập thủy điện Sông Tranh 2 phía thượng lưu được trám trít chống thấm ngang dọc.

Ngày 11/9, phóng viên Báo CAND trở lại thuỷ điện Sông Tranh 2, công nhân thuộc Công ty Thủy lợi 4 vẫn đang dùng xi măng trám trít mặt ngoài thân đập. Theo ghi nhận của chúng tôi, lượng nước thu gom trong thân đập được đưa về hạ lưu qua 2 ống sắt vẫn khá lớn. Phía trên đường ống, còn có lượng nước chảy tràn với lưu lượng hàng chục lít/s.

Qua quan sát cho thấy, lượng nước phía trên ống thoát không chảy ra trực tiếp từ thân đập, mà trồi lên từ mặt đất ở 2 vị trí cách thân đập 0,5m và 3m. Đây không phải là lượng nước bề mặt từ ngọn đồi bên cạnh chảy xuống. Như vậy, không loại trừ khả năng dòng nước này chảy ngầm hoặc xuất phát từ vai đập bên phải.

Vì vậy, việc kết luận đã khắc phục triệt để hiện tượng thấm ở đập thủy điện Sông Tranh 2 và đề nghị cho tích nước khi chưa có giám định, kiểm tra, đánh giá của cơ quan kiểm định độc lập là quá vội vàng, tiềm ẩn những nguy cơ và hậu quả khôn lường...

Thân Lai
.
.
.