Sơn La: Dân vận trong cuộc chiến chống tái trồng loài cây độc

Thứ Tư, 28/05/2014, 09:45
Sau nhiều nỗ lực không mệt mỏi của cấp ủy, chính quyền và lực lực lượng chức năng, loài cây độc gây nghiện ở tỉnh Sơn La dần bị xóa bỏ trên địa bàn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do nhiều lý do cây thuốc phiện lại được lén lút trồng ở một số nơi hẻo lánh thuộc huyện vùng cao Bắc Yên, Phù Yên. Cuộc chiến chống tái trồng loài cây độc ở Sơn La lại bắt đầu…

Cuốc bộ cả ngàn cây số để phá loài cây độc

Người ta vẫn gọi ông Mùa A Vàng, Chủ tịch UBMTTQ xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên là thủ lĩnh của cuộc chiến chống tái trồng cây thuốc phiện. Điều đó cũng chẳng sai khi được nghe kể và trực tiếp chứng kiến những chuyến ngược rừng của ông lên vùng rẻo cao hẻo lánh nhất của xã Háng Đồng. Háng Đồng đang sở hữu nhiều kỷ lục… buồn với nhiều bản làng xa xôi nhất nhưng cũng là xã có tỷ lệ đói nghèo nhiều nhất, với 226 hộ/ tổng số 342 hộ dân.

Hơn 4 năm qua, ông Chủ tịch UBMTTQ xã Háng Đồng chẳng mấy khi ở nhà. Ông bảo rằng, chỉ có leo lên núi, chỉ tận tay, day tận trán thì người vi phạm mới chịu phá nhổ cây thuốc phiện. Muốn vậy, phải 3 cùng với dân, phải nghe cái tai của người Mông, hiểu và nói “cái lý” của người Mông thì dân mới nghe và làm theo. “Muốn người dân nghe thì phải có cán bộ và tranh thủ được người có uy tín giúp đỡ” - ông Vàng đúc kết.

Ông Mùa A Vàng đã đi không biết qua bao núi ngàn khe. Nếu tính giản đơn, mỗi tuần ông cuốc bộ khoảng 20 cây số thì gần 1.500 ngày qua, bàn chân ông đã vượt qua hơn 5.000 cây số đường rừng để vận động người dân không trồng, không sử dụng, buôn bán thuốc phiện. Huyện thành lập Ban chỉ đạo, xã thành lập các tổ công tác, ông Mùa A Vàng trực tiếp dẫn đầu một đội liên ngành xuống bản. Thời gian qua, ông Vàng và các tổ công tác đã tổ chức được 24 buổi họp dân để phát giác, tố giác người có liên quan đến trồng và tái trồng cây thuốc phiện, thu được 53 phiếu phát giác, 37 phiếu tố giác, nội dung phiếu có ghi rõ nơi trồng cây thuốc phiện. Ông Vàng lụi cụi mở cuốn sổ nhàu thấm mồ hôi trong túi ra cung cấp thêm: Kết quả niên vụ 2009-2010, đã triệt phá 2,65ha; niên vụ 2010-2011 triệt phá 1,67ha; niên vụ 2011-2012 triệt phá 6,54ha. Từ năm 2013 đến nay, xã Háng Đồng đã cơ bản xóa sạch, không có trường hợp gia đình nào tái trồng cây thuốc phiện. Từ một “điểm đen” về tái trồng cây thuốc phiện, Háng Đồng đã trở thành “điểm sáng” trong cuộc chiến này.

Bài học dân vận hay tiếng nói của già làng

Đúc kết kinh nghiệm từ cuộc chiến chống tái trồng cây thuốc phiện ở xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, Chủ tịch UBMTTQ xã Mùa A Vàng cho biết: Thành công là ở công tác dân vận. Bởi địa bàn xa xôi, hẻo lánh, nếu không nhờ tai mắt của quần chúng, nếu người dân chưa được đả thông tư tưởng thì không thể phát hiện, phá nhổ hết diện tích trồng cây thuốc phiện. Bài học kinh nghiệm này cũng được Đại tá Đinh Công Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La khẳng định trong công tác vận động nhân dân xóa bỏ diện tích trồng cây thuốc phiện trên địa bàn tỉnh. Theo số liệu từ năm 2008 đến 2013, các cơ quan chức năng của tỉnh Sơn La đã phát hiện và triệt phá 101,2ha tái trồng cây thuốc phiện.

Một trong những kinh nghiệm của Công an tỉnh Sơn La trong công tác chống tái trồng cây thuốc phiện là đã làm tốt công tác tuyên truyền, tranh thủ sự giúp đỡ của các già làng, người có uy tín. Trong cuộc chiến này, Công an tỉnh Sơn La đã được 452 người có uy tín (trong tổng số 2.962 người người có uy tín) đồng bào dân tộc thiểu số của toàn tỉnh tại 12 huyện, thành phố giúp đỡ. Thượng tá Hà Phi Diễn, Trưởng Công an huyện Bắc Yên cho rằng, bằng nhiều hình thức, cán bộ, chiến sĩ Công an đã tăng cường tiếp xúc, đối thoại với người có uy tín, già làng, trưởng bản để nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của họ, đề nghị họ vận động con cháu, nhân dân, bà con trong dòng họ không trồng cây thuốc phiện.

Khi làm tốt công tác dân vận và có thêm tiếng nói của già làng, người có uy tín thì trận tuyến phòng chống tái trồng loài cây độc này chắc chắn thành công. Bài học đó được đúc kết từ cuộc chiến chống tái trồng cây thuốc phiện ở tỉnh Sơn La…

Ngọc Oanh
.
.
.