Sóc Trăng: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thăm và chúc lễ Sen Dolta tại chùa Khmer

Chủ Nhật, 06/10/2013, 13:33
Nhân dịp lễ Sen Đolta của đồng bào Khmer, ông Trần Khắc Tâm, Đại biểu Quốc hội Khóa XII, Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Sóc Trăng vừa đến thăm hỏi, tặng quà các vị Hòa thượng, sư sãi, Ban quản trị và bà con phật tử chùa Preychóp, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu.

Tại đây, ông Tâm đã thông tin về tình hình phát triển KT-HX của tỉnh nhà cho các vị Hòa thượng, sư sãi và bà con phật tử được rõ. Qua đó, nhấn mạnh sự đóng góp của đồng bào Khmer nói chung và xã Lai Hòa nói riêng vào các thành tựu chung tỉnh, đồng thời mong các vị Hòa thượng, sư sãi và bà con phật tử chùa Preychop tiếp tục đoàn kết, chung sức chung lòng cùng chính quyền và nhân dân địa phương phát triển sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh…

Ông Trần Khắc Tâm-Đại biểu Quốc hội Khóa XIII tỉnh Sóc Trăng, thăm hỏi và tặng quà chùa Preychóp nhân dịp lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer.

Bà con xã Lai Hòa cũng rất phấn khởi trước tình hình phát triển KT-XH hiện nay, cũng như sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đời sống của nhân dân nói chung, đồng bào Khmer nói riêng. Bà con mong Nhà nước tiếp tục đầu tư xây dựng, sửa chữa cầu đường giao thông nông thôn; nạo vét các tuyến kênh mương phục vụ sản xuất; hỗ trợ kinh phí xây dựng trường Tiểu học Lai Hòa 6; xây dựng hàng rào chùa Preychóp; đẩy nhanh tiến độ thi công giai đoạn 2 của Dự án kéo điện cho hộ Khmer; tăng cường công tác trấn áp các loại tội phạm nhằm bảo đảm ANCT và TTATXH…

Cũng trong dịp này, ông Trần Khắc Tâm đã trao tặng 20 triệu đồng cho đội ghe Ngo của chùa Preychóp chuẩn bị tham dự Festival đua ghe Ngo lần đầu tiên tổ chức tại Sóc Trăng vào tháng 11 tới đây

Văn Đức
.
.
.