Số bệnh nhân nhiễm sán lá gan tại miền Trung tăng cao

Thứ Ba, 14/03/2006, 07:00

Số lượng người mắc bệnh sán lá gan ở các tỉnh miền Trung đang điều trị tại Viện Sốt rét, ký sinh trùng - côn trùng Qui Nhơn đã đến mức quá tải.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Chương, loại bệnh này đã được cảnh báo tại khu vực miền Trung từ năm 1992. Kết quả nghiên cứu cộng đồng mới đây cho thấy, tỷ lệ nhiễm bệnh từ 6 - 11%, chỉ riêng năm ngoái đã có trên 1.000 bệnh nhân đến Viện Sốt rét, ký sinh trùng - côn trùng Qui Nhơn để điều trị bệnh sán lá gan lớn.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến bùng phát căn bệnh nêu trên là do ăn sống một số loại rau thủy sinh, vì vậy người dân phải chủ động bảo đảm vệ sinh an toàn rau xanh

P.V.
.
.
.