Sở GTVT Hà Nội đề xuất xén dải phân cách một số tuyến phố để giảm ùn tắc

Thứ Năm, 22/10/2009, 11:24
Sở GTVT vừa có Tờ trình số 1299 - GTVT gửi UBND thành phố về việc đề xuất, kiến nghị một số chủ trương, giải pháp tăng cường năng lực phục vụ của mạng lưới hạ tầng GTVT phục vụ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Đây là những đề xuất bắt nguồn từ việc khảo sát, kiểm tra năng lực khai thác của mạng lưới hạ tầng giao thông vận tải trên địa bàn Hà Nội nhằm khắc phục và hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông trên một số tuyến đường, cầu.

Theo đó, Sở GTVT đề xuất với UBND thành phố, với cầu Chương Dương, thực hiện kiểm định, đánh giá lại khả năng khai thác của cầu. Triển khai ngay công tác sơn dầm cầu dẫn phía bờ Nam, sơn lan can, bờ bò, sơn kẻ, bổ sung biển báo tổ chức giao thông cho phù hợp với phương án tổ chức giao thông mới khi đưa cầu Vĩnh Tuy vào khai thác.

Sửa chữa, thảm toàn bộ mặt cầu và đường dẫn vào cầu, cải tạo hệ thống chiếu sáng phục vụ giao thông, hệ thống chiếu sáng trang trí phục vụ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Tăng cường công tác quét dọn, đảm bảo vệ sinh môi trường cho cầu Chương Dương.

Đối với cầu Vĩnh Tuy, tiến hành lắp đặt hệ thống chiếu sáng, trang trí cầu Vĩnh Tuy tạo điểm nhấn kiến trúc đặc biệt nhân dịp đại lễ. Thực hiện xén dải phân cách giữa để mở rộng mặt đường phần xe chạy trên một số tuyến có bề rộng dải phân cách lớn.

Những tuyến đường này có mật độ phương tiện giao thông qua lại rất lớn, trong nhiều năm tới chưa có dự án đường sắt đô thị được triển khai trong khi nhu cầu về giao thông trước mắt là rất cần thiết

T.Huyền
.
.
.