TP. Hồ Chí Minh:

Sinh viên treo cổ trong trường cũ

Thứ Tư, 14/08/2013, 14:44
Chiều 13/8, cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi nạn nhân Cao Thanh Lương (24 tuổi, quê huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), là sinh viên năm thứ 4 ngành Quản trị Nhân lực I, khóa 2009 của Trường Đại học Lao động – Xã hội (cơ sở II ở số 1018 Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 – TP HCM) để làm rõ nguyên nhân gây ra cái chết của sinh viên này.

Trước đó, chiều12/8, ông Nguyễn Văn Thất, quản lý ký túc xá (KTX) đi kiểm tra khu KTX C3 nằm sau Trường Đại học Lao động – Xã hội. Khi đến phòng số 14 ông Thất phát hiện một thanh niên chết trong tư thế treo lơ lửng.

Theo một số nhân viên của trường, Lương là sinh viên của trường từ năm 2009-2011, do còn nợ môn tiếng Anh nên Lương chưa thể tốt nghiệp. Gần đây Lương có đi làm ở Bình Dương.

Sáng 12/8, Lương dùng thẻ sinh viên để vào khu KTX C3, đến chiều cùng ngày mọi người phát hiện vụ việc.

Trường Đại học Lao động- Xã hội nơi sinh viên treo cổ.

Người dân tập trung trên cầu Calmette xem cơ quan chức năng tìm thi thể nam thanh niên tự tử.

Trước đó chiều 12/8 tại cầu Calmette (giữa quận 4 và quận 1) xảy ra vụ tự tử khác. Theo nhiều người dân chứng kiến, khoảng 17 giờ Đặng Thế Vinh (29 tuổi, ngụ quận 4) đi bộ đến cầu Calmette rồi gieo mình xuống kênh Tàu Hủ. Thi thể nạn nhân đã được tìm thấy 2 giờ sau đó

Nghinh Phong
.
.
.