Sẽ có 4 triệu nam giới khó lấy vợ trong 20-30 năm tới

Thứ Năm, 06/12/2012, 07:36
Tại cuộc họp báo về Tháng hành động Quốc gia về dân số và Ngày dân số Việt Nam 26-12 do Bộ Y tế tổ chức ngày 5/12, Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến cho biết: Nội dung cần tập trung giải quyết năm nay là vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS).

Kết quả điều tra cho thấy, chỉ 11% phụ nữ mong muốn sinh con gái, trong khi số muốn sinh con trai chiếm 31%; phụ nữ vùng đồng bằng sông Hồng có tỷ lệ mong sinh con trai lần đầu cao nhất cả nước: 38% và biết giới tính thai nhi cũng cao nhất nước: 52%. Điều đó cùng với việc lạm dụng tiến bộ khoa học khiến tình trạng MCBGTKS đang ở mức báo động. Hậu quả của vấn đề này dẫn đến thừa khoảng 4 triệu nam giới trong 20-30 năm nữa, gây khủng hoảng hôn nhân; gia tăng quy mô hoạt động mại dâm, cưỡng dâm, bắt cóc, buôn bán phụ nữ vv…

Một trong những biện pháp để ngăn chặn tình trạng trên, theo Bộ Y tế, là sửa đổi qui định về phá thai theo hướng phá thai có điều kiện, để hạn chế phá thai vì lựa chọn giới tính thai nhi; quy định chặt chẽ các dịch vụ lọc tinh trùng, thụ tinh trong ống nghiệm..vv… Giải pháp quan trọng nhất là công tác truyền thông nhằm thay đổi nhận thức trong vấn đề sinh con trai hay gái

Dạ Miên
.
.
.