Sau phản ánh của Báo CAND, huyện buộc xã trả lại tiền cho dân

Thứ Bảy, 12/12/2009, 11:20
Ngày 11/12, tin từ UBND huyện Gio Linh cho biết, sau phản ánh của Báo CAND, UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra sự việc báo nêu và nhận thấy việc làm của các cán bộ Hợp tác xã (HTX) Kinh Thị và UBND xã Trung Sơn là sai trái. Theo đó, huyện đã buộc UBND xã Trung Sơn trả lại 39 triệu đồng từ tiền bán rừng thông của dân để sung vào quỹ của HTX Kinh Thị theo pháp luật.
>> Cán bộ xã trục lợi hàng tỷ đồng của dân nghèo

Báo CAND phản ánh, 80ha rừng thông 30 năm tuổi của người dân thôn Kinh Thị, xã Trung Sơn (Gio Linh, Quảng Trị) đã bị các cán bộ HTX và UBND xã này ép bán với giá bèo bọt, rẻ hơn so với giá củi. Mặc dù bà con không chấp thuận, các cán bộ trên vẫn ngang nhiên đốn rừng...

Sau khi các xã viên phản đối việc mua bán rừng kể trên, UBND xã Trung Sơn, do ông Trần Quốc Trí, Chủ tịch xã lúc bấy giờ tổ chức họp dân. Ông Trí đã dàn xếp chuyện mua bán rừng, cụ thể là nhất trí với giá đã bán ra và quyết định trích 40% trong số đó để làm ngân sách xã! Tuy nhiên, người dân đã không chấp nhận

Thanh Bình
.
.
.