Sắt tại công trường đường sắt trên cao rơi chết một thanh niên đi đường

Thứ Năm, 06/11/2014, 13:19
Vụ việc xảy ra khoảng 9h45 ngày 6/11, trên đường Trần Phú - Hà Đông (thuộc quận Hà Đông, Hà Nội) - đối diện Viện Y dược học cổ truyền Việt Nam). Đây là khu vực thi công nhà ga của tuyến đường sắt trên cao Hà Đông - Cát Linh.

Một nhân chứng cho biết, thời điểm trên một máy cẩu đang nâng thanh thép lớn thì bất ngờ đứt cáp. Thanh sắt cuộn rơi ngang xuống đường, trúng 3 xe máy khiến một thanh niên tử vong tại chỗ. Ngoài ra, hai xe máy khác đi cùng chiều cũng bị thanh sắt rơi trúng khiến 2 người bị thương. Nhiều người đi đường gần đó hoảng loạn, la hét thất kinh.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông số 7 (CSGT), Công an quận Hà Đông và đơn vị thi công đã đến phong tỏa hiện trường để xử lý vụ việc.

Thanh sắt dài và nặng đã rơi trúng xe người đi đường.

Xe cứu thương đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Những chiếc xe gặp nạn.

Máy cẩu nâng thanh thép.

Lực lượng chức năng đưa xe máy nạn nhân về trụ sở Công an.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, xe máy của thanh  niên tử vong bị thanh sắt rơi trúng méo mó.

Đến 12h trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa 3 xe máy của người bị nạn về trụ sở Đội CSGT số 7. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ

M.Hiền
.
.
.