Sát hại người tình, dìm thi thể xuống nước phi tang

Thứ Ba, 22/09/2015, 08:27
Phong quen chị Giang và đã quan hệ tình cảm. Do túng tiền tiêu xài nên Phong nảy sinh ý định giết chị Giang để lấy tài sản.

Chiều 21/9, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã thông tin về vụ giết người (xảy ra ngày 13/9) gây xôn xao dư luận suốt mấy ngày qua ở ấp Hòa Phú, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo. Liên quan đến vụ án này, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ Huỳnh Thanh Phong (27 tuổi, ngụ ấp Hòa Phú, xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo) về hành vi giết người.

 Đến trưa 17/9, cơ quan Công an đã xác định tung tích nạn nhân là Nguyễn Thị Cẩm Giang (30 tuổi, ngụ ấp 2, xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước) đang là công nhân Công ty Simone tại Khu công nghiệp Tân Hương, huyện Châu Thành, tạm trú tại ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành. Chị Giang tuy đã lập gia đình và có một con nhưng có nhiều mối quan hệ tình cảm phức tạp.

Qua tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát phát hiện Huỳnh Thanh Phong có nhiều biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc. Đối tượng khai nhận, cách đây 6 tháng, Phong quen chị Giang. Sau đó, cả hai thường xuyên nhắn tin qua lại và đã quan hệ tình cảm. Do túng tiền tiêu xài nên Phong nảy sinh ý định giết chị Giang để lấy tài sản. 

Ngày 13/9, Phong gọi điện thoại rủ chị Giang đi chơi. Lúc này, Phong đã chuẩn bị sẵn 2 cái bao. Khoảng 19h30 cùng ngày, chị Giang điều khiển xe máy hiệu Air Blade, BKS 63B8-089.58 đến ấp Hòa Phú, xã Hòa Tịnh để gặp Phong.

Phong đưa chị Giang đến nơi vắng bóp cổ và dìm đầu chị Giang xuống mương nước cho đến khi tử vong. Phong lấy tài sản gồm: 1 xe máy, 2 chiếc vòng trọng lượng 1,4 chỉ vàng 18K, 1 chiếc lắc tay trọng lượng 2,3 chỉ vàng 18K, 1 dây chuyền trọng lượng 0,96 chỉ vàng 18K, 1 chiếc nhẫn màu trắng trọng lượng 0,4 chỉ, 1 điện thoại di động và 5.570.000 đồng. 

Sau đó, Phong đem xe máy giấu vào vườn chuối bỏ hoang tại ấp Phú Khương B, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo. Tiếp đó, gã trở lại hiện trường bỏ thi thể chị Giang vào hai cái bao, dìm xuống mương nước và dùng bùn đắp lên để tránh mọi người phát hiện. Sau khi gây án, Phong bỏ trốn lên TP Hồ Chí Minh. 

Đến ngày 17/9, Phong trở về tỉnh Tiền Giang và ở nhà người thân tại xã Tân Hương, huyện Châu Thành thì bị bắt.

N.Minh
.
.
.