Sắp trình UNESCO công nhận di sản “Tục chơi Bài Chòi”

Thứ Ba, 20/05/2014, 18:30
Ngày 20/5, ông Phan Đình Tân, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của Bộ VH, TT&DL cho biết: “Tục chơi Bài Chòi mùa xuân của người Việt” sẽ được xây dựng hồ sơ để đệ trình UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại trong nửa cuối năm 2014.

Hiện Bộ VH, TT&DL đã giao cho Viện Âm nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam lập hồ sơ di sản “Tục chơi Bài Chòi mùa xuân của người Việt”. Phạm vi di sản được đề cử gồm 11 tỉnh, thành phố miềm Trung từ Quảng Bình tới Bình Thuận (không bao gồm Tây Nguyên). Địa phương dự kiến chủ trì xây dựng hồ sơ là tỉnh Bình Định.

Tục chơi Bài Chòi là một sáng tạo độc đáo giữa trò chơi với âm nhạc dân gian đặc sắc của dân tộc, phổ biến ở vùng Nam Trung Bộ, là tiền thân của sân khấu kịch hát cùng tên. Sau những thăng trầm, Hội đánh Bài chòi đã được phục hồi ở một số địa phương.

Theo kế hoạch xây dựng hồ sơ “Tục chơi Bài Chòi mùa xuân của người Việt” thì Di sản này sẽ được ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cho kỳ xét duyệt năm 2016

Dạ Miên
.
.
.