Sập mỏ cao lanh, 2 người tử nạn

Thứ Ba, 05/11/2013, 08:57
Ngày 4/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân sập mỏ cao lanh tại Công ty TNHH TMDV Cao Phát (có địa chỉ tại xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc) khiến 2 người tử nạn.

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 16h ngày 3/11, tài xế Nguyễn Công Đình (40 tuổi, trú tại xã Lộc Sơn, TP Bảo Lộc) điều khiển xe ben vào mỏ để lấy cao lanh, lúc này anh Phạm Văn Thái (ngụ tại xã Hòa Nam, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe máy xúc xúc cao lanh lên xe ben thì bất ngờ đất đá ở phía trên đổ ập xuống vùi lấp cả hai tài xế cùng xe ben, máy xúc.

Khoảng 30 phút sau, anh Đình được tìm thấy trong tình trạng nguy kịch, khi chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng 2 tại TP Bảo Lộc thì tử vong. Đến 19h10 cùng ngày, anh Thái cũng được tìm thấy và đưa lên mặt đất nhưng đã tử vong.

Được biết, mỏ cao lanh nơi xảy ra vụ tai nạn đã hết hạn khai thác. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ

Văn Thành
.
.
.