Hà Nội:

Sẵn sàng ứng phó với dịch cúm gia cầm

Thứ Tư, 12/01/2005, 08:31
Tuy ở Hà Nội chưa phát hiện dấu hiệu của dịch cúm gia cầm nhưng Chi cục Thú y và và các cơ quan liên quan đã triển khai việc giám sát số gia cầm đưa vào thành phố cũng như số gia cầm lưu thông tại các chợ.

Sáng 11/1, mặc mưa phùn và rét đậm, các cán bộ Trạm Kiểm dịch gia súc, gia cầm trong chợ đầu mối Long Biên vẫn trực đầy đủ. Mọi hoạt động tại khu chợ này vẫn diễn ra bình thường như chưa hề có dịch cúm gia cầm. Những nồi nước sôi bốc hơi nghi ngút bên cạnh cả đống ngan, gà đã cắt tiết và làm lông sạch sẽ.

Tất cả đều là những con gia cầm khỏe mạnh, đã được kiểm dịch. Nhưng dù sao, dịch cúm gia cầm tái phát ở nhiều nơi vẫn ảnh hưởng tới sức tiêu thụ tại đây. Mấy hôm nay, lượng hàng tiêu thụ chỉ tập trung vào những khách hàng truyền thống, phục vụ nhà hàng và các quán ăn.

Trạm kiểm dịch tại Cầu Chui (thuộc địa bàn quận Long Biên, Hà Nội), tổ cán bộ làm nhiệm vụ trực căng mắt theo dõi những chiếc xe chở gia cầm vào thành phố.

Ngày 6/1, UBND Tp.Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 02 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn. Ngày 7/1, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo 11 vấn đề về phòng chống dịch cúm gia cầm. Ngày 8/1, Chi cục Thú y đã xây dựng kế hoạch phòng chống bệnh cúm gia cầm, nhằm hạn chế nguy cơ tái phát dịch, phục vụ gia cầm cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Bà Lê Thị Thịnh, Đội trưởng Đội thú y quận Long Biên cho biết, không thể kiểm tra toàn bộ những xe chở gia cầm bởi nhiều người chống đối lại chủ trương kiểm dịch của thành phố. Họ không dừng lại theo yêu cầu của cán bộ thú y hoặc Công an nên đã từng xảy ra trường hợp đồng chí Phong, cán bộ của Đội đuổi theo một xe chở gia cầm bị tai nạn.

Chúng tôi đã đứng cùng các cán bộ thú y vào sáng sớm 11/1 và chứng kiến một số người dân chạy xe qua chiếc biển báo "Trạm Kiểm dịch gia súc, gia cầm" một cách vội vã. Có nhiều xe chở gia cầm đã phối hợp rất thiện chí khi có yêu cầu dừng xe. Mặc dù vậy,một số người vẫn cố tình đi nấp sau những chiếc ôtô to để tránh bị kiểm soát.

Đây mới chỉ là những trục đường chính, trong khi thành phố còn rất nhiều con đường để người buôn bán vận chuyển gia cầm vào.

Tại huyện Đông Anh, nơi cung cấp nguồn gia cầm lớn nhất vào nội thành, ông Hoàng Gia Tức, Phó trưởng Trạm Thú y huyện Đông Anh cho biết, hiện trên toàn huyện có khoảng hơn 2 triệu con gia cầm.

Để ngăn chặn dịch cúm tái phát, tất cả các hố chôn tiêu hủy gia cầm trên địa bàn đợt trước đều được phun hóa chất khử trùng tiêu độc. Cán bộ thú y của Trạm luôn sẵn sàng trực chiến để kịp thời kiểm tra, xử lý khi có yêu cầu.

Theo Chi cục Thú y Hà Nội thì thời tiết lạnh và nhu cầu tiêu thụ, vận chuyển gia cầm tăng nhanh là nguy cơ tiềm ẩn để bệnh cúm gia cầm bùng phát thành dịch trên địa bàn. Tuy chưa tái phát dịch cúm gia cầm, nhưng biểu hiện tồn dư mầm bệnh vẫn là nỗi lo đối với người chăn nuôi cũng như người tiêu dùng.

Chi cục Thú y đã giao cho bộ phận theo dõi ở từng quận, huyện quản lý, giám sát chặt chẽ dịch bệnh tới tận thôn, xóm, hộ gia đình, nhằm phát hiện kịp thời, xử lý triệt để nguy cơ lây lan bệnh.

Tại mỗi trạm, Đội thú y đã bố trí cán bộ trực ban chống dịch 7 ngày/tuần, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ. Ngành Thú y sẽ tổ chức phun hóa chất khử trùng, tiêu độc, vệ sinh chuồng trại và môi trường thường xuyên ở những nơi có ổ dịch cũ, các hố đã tiêu hủy, chợ và các điểm giết mổ.

Theo Chi cục Thú y, 100% số gia cầm khi qua trạm kiểm soát đều được phun hoá chất khử trùng. Tình trạng gia cầm, trứng gia cầm nhập lậu từ Trung Quốc qua một số cửa khẩu phía Bắc đem về Hà Nội tiêu thụ đang trở thành vấn đề nhức nhối do không thể kiểm soát và phát hiện hết

Việt Hà - Trần Hằng
.
.
.