Sai sót khi sửa chữa cục nóng máy lạnh gây nổ

Thứ Bảy, 09/10/2010, 15:13
Sáng 8/10, Sở Cảnh sát PCCC TP HCM đã tiến hành điều tra làm rõ vụ nổ tại khuôn viên Nhà máy Điện Hiệp Phước (số 99 Phan Văn Bảy, ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè).

Theo điều tra của Sở thì lúc 10h40' ngày 7/10, trong lúc 4 công nhân xưởng sửa chữa điện khí của Nhà máy Điện gồm: Nguyễn Hồ Bảo Luân (22 tuổi), Lê Đặng Phú Đức (36 tuổi), Lê Huy Hoàng (35 tuổi), Lê Bá Tuyên (30 tuổi) đang tiến hành cho chạy thử cục nóng của máy lạnh loại 1.5HP (máy cũ) tại xưởng sửa chữa điện khí (cách nhà máy chính khoảng 300m) thì xảy ra sự cố nổ. Vụ nổ làm bị thương nhẹ 4 công nhân nêu trên và  không gây thiệt hại gì về tài sản.

Nguyên nhân của vụ nổ được xác định là sau khi các công nhân nói trên sửa chữa xong lốc máy lạnh cho chạy thử nhưng khóa van đẩy và van hút trong quá trình chạy thử, không khí bị hút vào mà không thoát ra được nên bị nén lại tạo ra áp suất cao dẫn đến nổ

Nghinh Phong - Huỳnh Minh
.
.
.