Sách lậu giá cao, đầu nậu “móc túi” người sử dụng

Thứ Tư, 27/07/2011, 09:59
Sách in lậu, thậm chí chỉ là bản Photo nhưng được bán cao hơn sách có bản quyền lên đến 72%, thậm chí gấp gần 2,5 lần so với sách có bản quyền. Hàng trăm đầu sách bị in lậu đã được phát hiện với quy mô lớn, được bày bán công khai nhưng chưa bị xử lý.

Không chỉ nhà xuất bản, đơn vị mua bản quyền bị thiệt hại mà người tiêu dùng cũng đang bị các đầu nậu móc túi trắng trợn…Hàng loạt các thông tin đã được First News - Trí Việt, Tập đoàn xuất bản Compass Media của Mỹ công bố ngày 26/7 tại TP HCM với sự tham gia của cán bộ quản lý thị trường, Cục Xuất bản. Hai đơn vị này cho biết đang tiến hành mọi thủ tục để kiện 3 đơn vị có vi phạm quy mô lớn nhất ra tòa dân sự.

Ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc First News - Trí Việt cho biết, hiện nay, trên cả nước có khoảng 800 trung tâm, trường ngoại ngữ, trong đó, tại TP HCM có hơn 450 trung tâm và chiếm 85% các trung tâm này đang vi phạm bản quyền. Cụ thể, có 9 tựa của hai bộ sách TOEIC và TOEFL iBT cùng toàn bộ đĩa CD đã được First News mua bản quyền của Compass bị 8 Trung tâm, trường ngoại ngữ tại TP HCM và nhiều nhà sách tư nhân trước cổng trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, các nhà sách trên đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội photo toàn bộ nội dung, đổi tên sách, in lem nhem, chất lượng thấp để bán cho học viên với giá cao gấp đôi so với giá sách có bản quyền. Tất cả các thông tin đều đã được First News và Compass thu thập hóa đơn, chứng từ, quay phim, vật chứng…

Sách in lậu nhưng giá bán cao hơn 46% so với giá sách thật.

Hàng trăm đầu sách được dịch, xuất bản bằng tiếng Việt cũng bị in lậu, bìa sách được scan lại hoàn toàn, chế bản in offset 4 màu, hơi mờ. Ruột sách cũng được photocopy hoặc photo - can, chữ không sắc nét, hình mờ, lem nhem. Vì sách để nguyên logo của nhà xuất bản và đơn vị mua bản quyền nên nhiều "thượng đế" mua nhầm cứ "trực chỉ" First News khiếu nại. Đầu sách lậu bị tăng giá cao nhất so với sách có bản quyền là "7 thói quen của bạn trẻ thành đạt" lên đến 72% (giá sách thật 32.000 đồng trong khi sách lậu để giá bán 55.000 đồng). Bị in lậu nhiều nhất vẫn là 11 tập sách thuộc bộ Hạt giống tâm hồn với giá được các đầu nậu đẩy lên cao hơn từ 36% đến 46%...

Được biết, trước đó, hệ thống trường Ngoại ngữ IWEP Đông Âu tại TP HCM đã từng đổi tên sách, in, photo bộ giáo trình TOEFL iBT và TOIC bán cho học viên với giá cao gần gấp đôi sách thật. Vụ việc được phanh phui nhưng chưa đến mức bị kiện ra tòa vì lãnh đạo trường đã có những động thái điều chỉnh tích cực. Tuy nhiên, theo First News và Compass, vì mức độ và phạm vi vi phạm bản quyền hiện nay đã tăng lên gấp nhiều lần nên sẽ có những động thái quyết liệt hơn bằng cách thu thập chứng cứ, khởi kiện ra tòa dân sự trong thời gian sớm nhất. Đại diện của Compass cũng khẳng định sẽ đồng hành cùng First News để theo đuổi vụ kiện tới cùng.

Trao đổi về vấn đề này, luật sư Châu Huy Quang của First News cho biết, các tập thể, cá nhân vi phạm sẽ bị khởi kiện vì vi phạm bản quyền, sử dụng mà không trả bản quyền và sử dụng thương hiệu, vi phạm nhãn hiệu hàng hóa

N.Nguyễn
.
.
.