Sà lan đội cầu sắt Bình Lợi làm lệch đường ray xe lửa

Chủ Nhật, 01/11/2015, 14:44
Khoảng 1h30 ngày 1/11, sà lan tự vận hành chở hàng trăm tấn đá xanh do tài công Nguyễn Quốc Cường (32 tuổi, quê quán Bạc Liêu) lưu thông trên sông Sài Gòn theo hướng từ hạ nguồn lên thượng nguồn.

Khi lưu thông chui qua cầu sắt Bình Lợi (nối giữa quận Bình Thạnh và Thủ Đức), phần cabin của sà lan  đội nhịp số 4 của cầu sắt Bình Lợi khiến chiếc cầu sắt hơn 100 năm tuổi bị rung lắc mạnh.Tác động sau va chạm khiến một đoạn đường ray xe lửa Bắc-Nam trên cầu sắt Bình Lợi bị xô lệch ra khỏi vị cũ khoảng 25cm, nhiều thanh ray bằng gỗ trên cầu bị gãy.

Hiện trường vụ sà lan va chạm với cầu sắt Bình Lợi.

Sau sự cố, CSGT đường thủy đã dùng ca nô phong tỏa một đoạn sông Sài Gòn không  cho các tàu bè lưu thông qua khu vực này để phục vụ công tác khắc phục sự cố. Chiếc sà lan được di dời ra khỏi cây cầu sắt Bình Lợi và đưa về trụ sở xử lý.

Các đơn vị chức năng đã tiến hành thông báo cho những ga liên quan để dừng di việc xe lửa lưu thông qua cầu sắt. Sau 5 giờ khắc phục sự cố, các cơ quan chức năng đã cho xe lửa lưu thông qua cầu sắt Bình Lợi nhưng chỉ với tốc độ chậm.

Nghinh Phong
.
.
.