Rong mơ trên đảo Lý Sơn bị khai thác tận diệt

Thứ Ba, 26/04/2011, 18:27
Mỗi buổi chiều, khi thủy triều rút xuống, hàng trăm người dân ở xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn ra khu vực Hang Câu để khai thác rong mơ.

Trước tình trạng khai thác rong mơ ồ ạt gây ảnh hưởng đến hệ cân bằng sinh thái biển, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có văn bản nghiêm cấm việc khai thác, mua bán vận chuyển rong mơ trên địa bàn tỉnh từ ngày 1/12 năm trước đến ngày 30/-4 năm sau. Quy định còn nêu, khi khai thác rong mơ không nhổ gốc mà phải cắt cách gốc ít nhất 10cm, không khai thác quá 75% diện tích rong, phải để lại ít nhất 25% diện tích theo từng luống, hạn chế việc giẫm đạp, thả neo tàu.

Quy định là vậy, nhưng hầu như không có cơ quan chức năng nào kiểm soát được việc khai thác của người dân.

Ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết, năm nay, nguồn cá cơm, cá chuồn và các loài hải sản đặc trưng của vùng biển trở nên thưa thớt và sản lượng giảm đáng kể. Những tác động của việc mất cân bằng hệ sinh thái biển do khai thác rong mơ theo kiểu tận diệt đã biểu hiện rõ trong từng chuyến ra khơi đánh bắt thủy sản của ngư dân

Hoàng Thuyên
.
.
.