Rơi xuống hố ga một cháu bé bị chết đuối

Thứ Tư, 04/09/2013, 21:44
Sáng 4/9, tin từ UBND xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháu bé 26 tháng tuổi rơi xuống hố ga bị chết đuối hết sức thương tâm.

Trước đó, vào khoảng 10h15’ sáng 3/9, tại trường Mầm non xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, Nghệ An, hai cháu bé song sinh là Nguyễn Doãn Nhân và Nguyễn Doãn Tài (26 tháng tuổi), là con của chị Võ Thị Hương và anh Nguyễn Doãn Giáp, trú xóm 18, xã Nghi Trường, đang học lớp mẫu giáo bé tại trường mầm non xã Nghi Trường ra khỏi lớp học. Sau đó, các cô giáo phụ trách lớp và gia đình đi tìm thì phát hiện cháu Tài đứng trên hố ga khóc mếu máo, còn cháu Nhân rơi xuống hố ga. Cháu Nhân nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện huyện Đa khoa Nghi Lộc cấp cứu nhưng đã tử vong.

Được biết, lúc 2 cháu bỏ ra khỏi lớp, cả 2 cô phụ trách lớp đang đi lấy thức ăn và thay đồ cho các bé. Hố ga nơi cháu Nhân bị chết đuối rộng hơn 1m nhưng không có nắp đậy và nước sâu gần 1m.

Hiện cơ quan chức năng huyện Nghi Lộc đang làm rõ nguyên nhân vụ việc

Lam Hồng
.
.
.