Rơi từ tầng 22, bé trai 6 tuổi tử vong

Thứ Bảy, 14/11/2015, 18:32
Trưa 14/11, cháu Đ. (6 tuổi), bất ngờ rơi từ tầng 22 của tòa nhà CT2 Xuân Đỉnh, thuộc phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) xuống đất.

Ngay sau đó, gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E nhưng cháu Đ đã tử vong.

Một số nhân chứng cho hay, khi đi qua nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ chân tòa nhà CT2 (tòa nhà cao 25 tầng), nhìn lại thì thấy cháu Đ nằm bất tỉnh.

Tòa nhà CT2 nơi cháu Đ rơi xuống tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an đã đến hiện trường, phối hợp với gia đình làm rõ nguyên nhân tai nạn thương tâm này.

Theo đó, vào thời điểm trên, mẹ cháu bé đã khóa cửa nhà đi chợ để cháu Đức và em gái (3 tuổi) ở nhà. Phòng ngủ của các cháu nằm sát cửa sổ ban công, hành lang không có rào sắt kín. Khi hai cháu bé chơi đùa, do hiếu động cháu Đ đã trèo qua và rơi xuống đất.

Được biết, gia đình cháu Đ mua căn hộ chung cư và ở đây từ trước Tết 2015.

M.H.
.
.
.