Rà soát hồ sơ người có công từ năm 2010 đến nay

Thứ Tư, 10/10/2012, 19:10
Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội yêu cầu, trước mắt tập trung rà soát số hồ sơ thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa hoạc tiếp nhận từ năm 2010 tới nay để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai phạm.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa yêu cầu Giám đốc Sở LĐ,TB&XH các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức quán triệt tới cán bộ, công chức trong ngành về việc đấu tranh chống các hành vi tiêu cực trong công tác xác lập, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ chính sách người có công với cách mạng; phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân về các quy định hiện hành trong chính sách ưu đãi người có công với cách mạng của Nhà nước.

Trong quá trình xem xét, tiếp nhận giải quyết hồ sơ người có công với cách mạng, yêu cầu cán bộ xử lý hồ sơ thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hồ sơ có dấu hiệu giả mạo.

Đối tượng và tang vật trong một vụ làm giả hồ sơ người có công. Ảnh minh họa.

Xây dựng kế hoạch cụ thể tiến hành kiểm tra, rà soát hồ sơ người có công với cách mạng đang lưu giữ tại Sở; trước mắt tập trung rà soát số hồ sơ thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa hoạc tiếp nhận từ năm 2010 tới nay để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai phạm; chuyển hồ sơ phát hiện giả mạo đến cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo pháp luật.

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, thời gian gần đây, tại một số địa phương đã xuất hiện nhiều đối tượng, tổ chức làm giả hồ sơ người có công với cách mạng để thụ hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước

PV
.
.
.