Ra mắt Trung tâm khắc phục bom mìn Việt Nam

Thứ Tư, 25/02/2009, 09:59
Ngày 23/2, tại Hà Nội, Bộ LĐTB&XH đã tổ chức lễ ra mắt Trung tâm khắc phục bom mìn Việt Nam (VBMAC) nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ khắc phục bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam.

Chức năng của VBMAC là vận động, tiếp nhận quản lý và sử dụng tài trợ của các nước và tổ chức quốc tế để tổ chức rà phá bom mìn (RPBM) còn sót lại sau chiến tranh. Số lượng bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam ước tính khoảng 800.000 tấn.

Ngay trong năm 2009, VBMAC chính thức hoạt động và triển khai dự án RPBM đầu tiên tại Quảng Trị bằng nguồn tài trợ của Chính phủ Nhật Bản thông qua Quỹ Liên kết ASEAN - Nhật Bản (JAIF).

Dự án đã được nhà tài trợ bảo đảm khoản kinh phí 1,56 triệu USD cho VBMAC để thực hiện trong năm 2009 và 2010

Thu Uyên
.
.
.