Quyết tâm xoá sổ xe quá đát

Thứ Ba, 09/08/2005, 08:29

Trao đổi với PV Báo CAND, ông Trịnh Đức Chinh, Cục phó Cục Đăng kiểm Việt Nam, cho biết: Đến năm 2007 toàn quốc phải loại bỏ 31.000 xe "quá đát".

Thực hiện Công điện 267 của Bộ Công an, Đội Đặc nhiệm giao thông Bộ Công an tại Tp. Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng Cục Đăng kiểm Bộ GTVT liên tục ra quân, xử lý những phương tiện không đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật lưu thông trên đường. Lực lượng phối hợp thành lập 7 tổ liên tục tuần tra trên các tuyến QL1, QL52, QL22, QL1A, QL51 thuộc địa phận Tp. Hồ Chí Minh -  Đồng Nai - Bình Thuận - Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương. Sau ba tháng ra quân, tuần tra kiểm soát, lực lượng phối hợp đã lập biên bản vi phạm đối với 559 trường hợp, tạm giữ 165 xe ôtô.

Theo quy trình thì để thu hồi phương tiện hết hạn sử dụng, Phòng CSGT các tỉnh và tại Tp. Hồ Chí Minh, căn cứ vào biển số trong hồ sơ lưu trữ, 15 ngày gửi thư mời một lần. Sau ba lần mời, chủ xe vẫn không đến cơ quan làm việc, lực lượng CSGT sẽ đến tận nơi để kiểm tra, mục đích là thu lại giấy đăng ký và biển số xe để làm thủ tục xóa sổ…

Dù còn rất nhiều rắc rối xung quanh vấn đề giải quyết xe ôtô “quá đát”, nhưng Bộ GTVT đã thông báo: 6 tháng cuối năm, Bộ GTVT sẽ thu sổ kiểm định, đánh dấu lên tem kiểm định khi kiểm tra lần cuối để lực lượng kiểm tra dễ phát hiện, thông báo cho chủ xe và CSGT biết từng số xe cụ thể đã hết hạn lưu hành…

Với chủ trương đúng đắn, nhiều cá nhân và cơ quan đã tự nguyện giao xe cũ. Tuy nhiên, vấn đề tổ chức bãi rác để xử lý, giải quyết xe hết niên hạn, hủy xe "quá đát" như thế nào, ở đâu thì chưa cơ quan nào quy định cụ thể

Phương Nam
.
.
.