Quy hoạch thành Cổ Loa phải tôn trọng người dân bản địa

Thứ Hai, 29/07/2013, 14:44
Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, quy hoạch thành Cổ Loa không chỉ đơn thuần là bảo tồn, mà quy hoạch cần tôn trọng sự tồn tại hiện có, sự phát triển của dân cư đang sống ở đây, đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn và phát triển.

Quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu Thành Cổ Loa (tỷ lệ 1/2000) xác định thành 4 khu vực bảo tồn tương ứng với 4 vòng thành. Trong đó, khu lõi là khu trung tâm của tòa thành, được bảo tồn nguyên trạng; khu vực trung là khu dân cư đang sinh sống, tổ chức các dịch vụ phục vụ tham quan, du lịch kết hợp với bảo tồn các giá trị nhân văn...

Quy hoạch cũng đề xuất phương án phục hồi các hào và vòng thành và phương án di dân phục vụ công tác trùng tu, tôn tạo di tích. Dự kiến giai đoạn 1 sẽ có 720 hộ phải di dời

C.L.
.
.
.