Quảng Trị: Tiêu hủy gần 6 tạ thịt lợn tẩm ướp hóa chất

Thứ Bảy, 12/07/2014, 10:42
Ngày 11/7, Công an huyện Gio Linh (Quảng Trị) phối hợp với các ngành chức năng, Thú y, Tài chính và chính quyền địa phương, tổ chức tiêu hủy gần 6 tạ thịt lợn đã biến đổi màu sắc và mùi vị, theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào chiều tối 10/7, tại khu phố 4, thị trấn Gio Linh, Công an huyện Gio Linh đã bắt giữ xe khách 45 chỗ ngồi mang BKS 18N-3698 do lái xe Phạm Văn Vẽ (52 tuổi, trú Hải Hậu, Nam Định) điều khiển chạy hướng Bắc - Nam, vận chuyển trên xe số thịt lợn trên, không có giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ. Chủ xe Nguyễn Vũ Việt (55 tuổi, trú Nam Định) và lái xe khai nhận, chở thuê số hàng này cho một người ở Nam Định vào Vũng Tàu để tiêu thụ. Đáng chú ý, thịt lợn ở trong những thùng xốp có mùi hôi hăng hắc, trải qua nhiều ngày; nhưng không bị thối rữa, ruồi nhặng xung quanh không bu bám vào được. Cơ quan chức năng xác định thịt lợn đã bị tẩm ướp hóa chất trước lúc vận chuyển đi tiêu thụ

Thanh Bình
.
.
.