Quảng Trị: Quy tập 2 hài cốt liệt sĩ ở khu vực núi Mang

Thứ Ba, 05/11/2013, 18:56
Ngày 4/11, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin của anh Hồ Văn Hải ở xã Vĩnh Ô, lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ của đơn vị đã tiến hành khai quật và quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ ở khu vực núi Mang (Nam sông Bến Hải thuộc huyện Gio Linh; từ trung tâm xã Vĩnh Ô đi ngược theo khe Thúc đến Núi Mang khoảng 3h đồng hồ đi bộ).

Các liệt sĩ gồm: Liệt sĩ Trương Văn Cường, Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa, hy sinh ngày 14/5/1968 lúc 20 tuổi; Liệt sĩ Nguyễn Phùng Hưng, Ngư Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình, lúc hy sinh 22 tuổi. Tên tuổi, quê quán của hai liệt sĩ được khắc trên bia đá, chôn ở đầu mộ. Hai liệt sĩ đều được mai táng trong tăng nilon, còn khá nhiều xương, được chôn cất ở độ sâu 1,5 đến 1,8m. Anh Hải làm nghề rừng đến khu vực núi Mang và đã phát hiện 2 mộ liệt sĩ này.

Thực hiện chỉ đạo của Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vĩnh Linh đã đưa 2 hài cốt liệt sĩ về quê an táng theo nguyện vọng của hai gia đình liệt sĩ

Thanh Bình
.
.
.