Quảng Trị: Lũ cuốn trôi hai cầu phao bắc qua sông Hiếu, Thạch Hãn

Thứ Tư, 17/10/2007, 09:09

Mưa liên tiếp trong mấy ngày qua khiến nước ở thượng nguồn đổ về cộng với triều cường dâng cao đã cuốn trôi 2 cầu phao bắc qua sông Hiếu và Thạch Hãn ở các xã Triệu Độ, Triệu Thuận của huyện Triệu Phong.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã làm mực nước trên các sông Hiếu, Sê Pôn, Thạch Hãn, Bến Hải, Ô Lâu và Đakrông dâng rất cao. Trong đó, sông Đakrông vượt báo động 3, sông Thạch Hãn xấp xỉ báo động 3.

Tại huyện Cam Lộ, các khu dân cư ven sông Hiếu đã bị ngập lũ cục bộ, có nơi lên tới 0,5 mét; hơn 100 ao cá bị phá vỡ, nhiều ha lúa, hoa màu bị ngập úng, mất trắng…

Ông Lê Hữu Phúc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, đã tính đến phương án di dân, huy động thêm lực lượng vũ trang ứng trực ở những vùng xung yếu, đề phòng lũ quét, lũ lớn xảy ra

Thanh Bình
.
.
.