Quảng Trị: Đại lễ cầu siêu tại nhà tù Lao Bảo

Thứ Năm, 13/09/2012, 17:19
Đại lễ cầu siêu tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do cho dân tộc, được Thành hội Phật giáo TP Đà Nẵng phối hợp với Giáo hội Phật giáo Quảng Trị long trọng tổ chức vào tối 11/9, tại nhà tù Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị.

Năm 1908, tại Đồn trấn ải biên thuỳ của nhà Nguyễn ở Lao Bảo giáp biên giới Việt - Lào, thực dân Pháp xây dựng một nhà tù lớn nhất Đông Dương để giam cầm những người yêu nước và sau này là chiến sỹ cộng sản. Trong suốt 40 năm, nhà tù này giam cầm hàng ngàn chiến sỹ cộng sản và những người yêu nước tham gia các phong trào chống thực dân Pháp xâm lược. Mặc dù bị giam cầm, tra tấn rất dã man, song các chiến sỹ cộng sản không hề nao núng, khuất phục trước mọi bạo tàn của giặc, chiến đấu, hy sinh đến hơi thở cuối cùng

Thanh Bình
.
.
.