Quảng Trị: Cụm công nghiệp Đông Lễ xuống cấp và ô nhiễm

Thứ Ba, 26/01/2010, 10:26
Theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị, xây dựng Cụm công nghiệp Đông Lễ để tạo điều kiện di dời một số cơ sở sản xuất đang gây tác động xấu đến môi trường ra khỏi khu dân cư, đồng thời thu hút các cơ sở sản xuất mới nhằm tạo điều kiện tổ chức quản lý trên nguyên tắc sử dụng hợp lý tài nguyên đất đai và bảo vệ môi trường bền vững.

Mục đích là vậy, nhưng khi chọn địa điểm xây dựng cụm công nghiệp trên đã cho thấy có quá nhiều yếu tố bất hợp lý. Cụ thể, cụm công nghiệp nằm gần khu dân cư phường 3 về phía Bắc, sát nhà máy nước về phía Tây và gần đường tránh Đông Hà về phía Đông Nam...

Theo quan sát của nhiều người, Cụm công nghiệp Đông Lễ chẳng khác nào một hố chứa rác thải, bụi bặm từ khắp nơi đổ về để rồi từ đây tràn ra xung quanh vào mùa mưa lũ. Nguy hiểm hơn, sau 6 năm xây dựng, cụm công nghiệp này vẫn chưa có hệ thống xử lý chất thải, tường rào thì nứt nẻ toang hoác, một số tuyến đường thảm nhựa bị bong tróc từng mảng lớn và tạo thành những ổ voi…

Thanh Bình
.
.
.