Quảng Trị: Cần sớm xây dựng lại cầu Bến Dâu

Chủ Nhật, 30/10/2005, 07:37

Trận lũ lụt vừa qua, nước lũ tràn về quá lớn đã đánh sập và cuốn trôi cây cầu Bến Dâu - điểm nối quan trọng trên tuyến giao thông liên xã thuộc huyện Cam Lộ (Quảng Trị).

Việc cây cầu bị sập đã làm việc đi lại của nhân dân trong xã gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là hơn 300 học sinh của xã Cam Tuyền đang hàng ngày phải qua lại bằng một chiếc thuyền gỗ mỏng manh do hai ông bà già tuổi trên 70 chèo chống vượt sông đưa các em đến trường rất nguy hiểm. Nhân dân xã Cam Tuyền rất mong các cấp chính quyền địa phương sớm có biện pháp xử lý như làm cầu tạm hoặc bắc cầu phao trước khi tổ chức xây dựng cầu kiên cố

PV
.
.
.