Quảng Ninh chuyển 4 cá thể gấu nuôi về Trung tâm cứu hộ Tam Đảo

Thứ Ba, 23/06/2015, 16:33
Ngày 23/6, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Tổ chức động vật châu Á tại Việt Nam chuyển giao 4 cá thể gấu ngựa trên địa bàn phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên cho Trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
4 cá thể gấu ngựa được chuyển giao đợt này thuộc 2 cơ sở nuôi gấu của ông Nguyễn Thanh Nhượng, khu Đường Ngang và ông Hà Văn Tỵ ở khu Cát Thành, đều thuộc phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên.

Đây là 4 trong số 14 cá thể gấu nuôi nhốt ở Quảng Ninh sẽ được chuyển giao cứu hộ trong đợt này. Theo kết quả khám lâm sàng của Tổ chức động vật châu Á, những cá thể gấu này đều đang bị suy dinh dưỡng trầm trọng.

Dự kiến công tác cứu hộ chuyển giao diễn ra trong 4 ngày từ 23-26/6 tại 10 cơ sở nuôi gấu tư nhân trên địa bàn  huyện Đông Triều, thị xã  Quảng Yên, thành phố Hạ Long và thành phố Cẩm Phả. 

Kiểm tra sức khoẻ các chú gấu trước khi vận chuyển.

Hiện Quảng Ninh còn 16 cá thể gấu đang bị nuôi nhốt. Tỉnh sẽ tăng cường vận động các chủ cơ sở tiếp tục chuyển giao về Trung tâm cứu hộ gấu Tam Đảo.

Dự kiến đến tháng 8/2015, Quảng Ninh sẽ không còn gấu nuôi nhốt lấy mật, góp phần bảo tồn loại gấu quý hiếm của Việt Nam. Tỉnh cũng đã có lệnh cấm nuôi nhốt gấu hoang dã dưới bất kỳ hình thức nào trên địa bàn.

L.M.T.
.
.
.