Quảng Ninh: Cần ngăn chặn nạn lấn chiếm đất công ở huyện Vân Đồn

Thứ Năm, 18/11/2010, 15:43
Trong vòng 7 năm qua, tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép tại thị trấn huyện lỵ Cái Rồng ngày càng phức tạp.

Số vụ việc năm sau cao gấp đôi năm trước. Trong khi đó, công tác phát hiện, xử lý sai phạm của các cấp, ngành địa phương rất thiếu tính chủ động, kiên quyết. Theo thống kê chưa đầy đủ, đến nay, thị trấn có ít nhất 300 hộ dân tham gia lấn chiếm trái phép với diện tích ước trên 2ha; trên 100 trường hợp xây dựng nhà trái phép.

Được biết, đầu tháng 11/2010, trong buổi làm việc với lãnh đạo huyện Vân Đồn, ông Nguyễn Văn Đọc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã có thái độ rất kiên quyết, yêu cầu kịch liệt phê bình tập thể lãnh đạo địa phương phải khẩn trương lập lại trật tự; đặc biệt yêu cầu huyện phải chủ động phối hợp với các cấp ngành, lực lượng chức năng tiến hành tổng rà soát lại tất cả các trường hợp vi phạm về đất đai, quy hoạch, xây dựng trên địa bàn thị trấn Cái Rồng.

Trên cơ sở đó lập các phương án xử lý phù hợp từ đơn giản đến phức tạp, từ vận động tháo dỡ, trả lại mặt bằng đến tổ chức cưỡng chế, thậm chí sẽ phải xử lý về hình sự đối với những trường hợp cố tình cản trở

PV
.
.
.