Quảng Ngãi: Tìm được 3 hài cốt liệt sĩ CAND sau gần 40 năm hi sinh

Thứ Năm, 10/07/2008, 15:13

Sau hàng chục năm tìm kiếm, ngày 7/7, Công an tỉnh Quảng Ngãi, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi cùng nhiều đồng đội, người thân đã tìm được 3 hài cốt liệt sĩ CAND Lữ Đình Huy, Nguyễn Thanh Tiến và Cao Văn Chung.

Đồng chí Lữ Đình Huy (SN 1950, cấp bậc Thiếu úy, quê quán xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh, nhập ngũ tháng 1/1968); Nguyễn Thanh Tiến (SN 1943, cấp bậc Tiểu đội phó An ninh vũ trang, quê quán ở Lý Nhân, Hà Nam) và Cao Văn Chung (SN 1947, quê quán Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, nhập ngũ năm 1968) đều công tác tại đơn vị C2, Ban An ninh tỉnh Quảng Ngãi.

Vào ngày 24/3/1971, trong lúc địch bao vây xiết chặt cơ sở của đơn vị C2 An ninh vũ trang tại dãy núi ở xã Trà Tân, huyện Trà Bồng. Để tiếp ứng lương thực từ cơ sở của ta dưới đồng bằng, 3 đồng chí Chung, Tiến và Huy đã  xung phong vượt vòng vây của địch để xuống đồng bằng lấy lương thực. Nhưng tại suối Nước Gầm, xã Trà Tân do địch phục kích, 3 đồng chí đã hi sinh.

Sau khi tìm được hài cốt 3 liệt sĩ, chiều 8/8, Công an tỉnh Quảng Ngãi, Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi, Công an huyện Sơn Tịnh cùng chính quyền địa phương đã tổ chức truy điệu 3 liệt sĩ, đưa hài cốt về an táng tại nghĩa trang xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh

Thành Sự
.
.
.