Quảng Ngãi: Tết Đoan Ngọ, ngư dân thẳng tiến ra Hoàng Sa

Thứ Hai, 02/06/2014, 22:53
Tranh thủ làm mâm cơm, cúng bái tổ tiên cho đủ lễ ngày Tết cổ truyền Đoan ngọ (mùng 5/5 âm lịch), nhiều tàu cá Quảng Ngãi lại tất bật giong thuyền thẳng tiến ra Hoàng Sa đánh bắt hải sản, bất chấp Trung Quốc ngang ngược uy hiếp.

Trưa ngày 2/6, nhằm Tết Đoan ngọ, sau phiên biển dài từ Hoàng Sa trở về cảng Sa Kỳ, huyện Bình Sơn, tàu cá QNg 96354 của anh Nguyễn Thanh Sang, ở huyện Lý Sơn tranh thủ cúng bái tổ tiên ngày Tết Đoan ngọ và tiếp tục mua nhiên liệu, lương thực ra Hoàng Sa trong ngày Tết. Anh Nguyễn Thanh Sang cho  biết: “Theo thông lệ bao đời nay đối với ngư dân chúng tôi là có 2 cái Tết cổ truyền trong một năm. Thường Tết Đoan ngọ chúng tôi tập trung về đất liền làm mâm cơm cúng tổ tiên, cầu mong những phiên biển trời yên gió lặng, được mùa tôm cá. Bên cạnh đó quay quần vợ con gia đình chơi suốt ngày Tết. Nhưng năm nay, tôi và các ngư dân trên tàu quyết định ra khơi ngay trong ngày Tết mùng 5. Thật lòng, tôi cũng như anh em trên tàu đều sục sôi ra Hoàng Sa lắm. Ra sớm giờ nào thì tốt giờ đấy”

Cũng như tàu anh Sang, ngày Tết cổ truyền Đoan ngọ nhiều tàu cá tại cảng Sa Kỳ nối đuôi nhau thẳng tiến ra Hoàng Sa đánh bắt hải sản. Những người mẹ người vợ ra tiễn chồng con ra Hoàng Sa cũng hụt hẫng vì chồng con vừa về nhưng lại đi ngay trong ngày Tết. Chị Trần Thị Tuyết Nhung vợ của ngư dân Nguyễn Văn Hoá đi trên tàu QNg 96354 bộc bạch: “Tết Đoan ngọ năm nay tôi làm mâm cơm gia đình sum vầy. Nhưng sáng sớm hôm nay chồng tôi đốt cây nhang cúng vái ông bà, tổ tiên rồi tranh thủ theo tàu ra Hoàng Sa. Ảnh bảo phải ra khu vực giàn khoan chứ không Trung Quốc lấn lướt tới”.

Tàu cá ngư dân Quảng Ngãi thẳng tiến ra.

Nhiều ngày trước, kết thúc phiên biển hàng trăm tàu cá từ Hoàng Sa, Trường Sa cá đầy khoang trở về đất liền ăn Tết Đoan ngọ. Cùng với đó các bến cảng, bãi neo đậu tàu thuyền đông đúc tàu cá. Lực lượng Công an địa phương phối hợp Biên phòng thường xuyên đến thăm hỏi, động viên và hướng dẫn các tàu thuyền neo đậu an toàn. Đồng thời tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự cho các tàu cá, giúp nhân dân yên tâm bám biển  Anh Nguyễn Thanh Trà – Phó Trưởng Công an xã Bình Châu, huyện Bình Sơn cho biết: “Hàng năm nhằm ngày tết Đoan ngọ các tàu đánh bắt xa bờ về cập cảng, chúng tôi đã tổ chức thăm hỏi ngư dân, động viên ngư dân an tâm bám biển. Chúng tôi cũng gọi hỏi ren đe một số đối tượng trộm cắp vặt, ngăn chặn việc trộm cắp tàu thuyền neo đậu ở cảng. Nhờ thường xuyên có mặt tuần tra ở bến cảng nên tình hình an ninh trật tự được đảm bảo”

Hiện nay tại vùng biển Hoàng Sa vẫn còn hàng trăm tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi túc trực bám biển. Tạm gác ngày Tết sum vầy với người thân gia đình, ngư dân Quảng Ngãi thay phiên nhau có mặt khu vực giàn khoan vùng biển Hoàng Sa để phản đối Trung Quốc. Qua máy Icom, ngư dân Nguyễn Thanh Tấn đi trên tàu QNg 960438 cho biết: “Tết Đoan ngọ ở ngoài Hoàng Sa, ngư dân chúng tôi cũng đốt nén nhang kính dâng lên tổ tiên Hải đội Hoàng Sa năm xưa đã khai phá bảo vệ Hoàng Sa. Dù bây giờ Trung Quốc gây hấn xâm phạm, ngư dân chúng tôi sẽ nối tiếp tổ tiên quyết bảo vệ vùng biển đảo đến cùng”

Trà Câu
.
.
.