Quảng Ngãi: Học sinh vẫn còn học trong lều tạm bợ

Thứ Ba, 02/09/2014, 09:18
Năm học 2014-2015, học sinh nhiều địa phương miền núi tỉnh Quảng Ngãi vẫn phải đón năm học mới trong những lớp học tạm bợ, thiếu thốn. Đặc biệt tại huyện Tây Trà, nhiều nơi các em ngồi học tại những điểm trường mái lợp bằng tôn rách nát, vách là những cây lồ ô đập giập trải ra, chẳng khác gì túp lều…

Tiếp chúng tôi, ông Hồ Văn Nhân, Chủ tịch UBND xã Trà Nham, huyện Tây Trà, xót xa cho biết: Năm học mới 2014-2015 này, tại xã Trà Nham có gần chục điểm lớp học sinh vẫn phải học trong những túp lều như vậy. Riêng điểm lớp ở thôn Trà Cương, túp lều còn phải chia làm 2, dành cho học sinh mẫu giáo và tiểu học. Mùa nắng, mái tôn của lều thấp tè, cái nóng hầm hập khiến thầy và trò cứ như ngồi trong lò ấp trứng; còn mùa mưa thì nước dột khắp nơi, các em đành phải nghỉ học.

Cô Lê Thị Thanh Tuyền, giáo viên mẫu giáo điểm trường thôn Trà Cương, cho hay, cứ vào mùa mưa là các thầy, cô giáo chung tiền mua bạt phủ lên mái lều để chống dột. Vì nếu không làm vậy, để các em nghỉ học dài ngày, tạo thói quen, rất khó vận động các em ra lại lớp. Theo cô Hồ Thị Hà, Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Trà Nham: Trường có 7 điểm, với 8 phòng học; nhưng chỉ có 2 phòng được xây còn lại đều dựng tạm, mái lợp tôn, vách lồ ô đập giập. Tại các lớp học này, nhiều học sinh đã bị dị ứng da do mái tôn nóng bức…

Cô Ngô Thị Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trà Nham cũng cho biết, tại thôn Trà Cương còn có nhiều điểm trường bậc tiểu học là những túp lều tạm, nên có lúc gió to, phòng học bị gió cuốn tung mái tôn, quật ngã vách lồ ô, giáo viên phải đi gom từng tấm tôn, miếng lồ ô đã đập giập về dựng lại chòi cho các em học. Nhưng, dù thầy cô giáo thường xuyên đến các hộ gia đình vận động đưa con ra lớp, song ở điểm thôn Trà Cương học sinh bỏ học nhiều…

Ông Hồ Văn Nhân, Chủ tịch UBND xã Trà Nham, day dứt: "Nhiều cơ sở trường lớp còn rất khó khăn, tạm bợ, không đảm bảo để học sinh học tập. Các thầy cô giáo lên đây không có chỗ ở phải ở tạm, tá túc tại nhà dân. Chính quyền địa phương đã xin cấp trên hỗ trợ kinh phí để xây trường cho các em học hành, nhưng đến nay vẫn chưa có…"

Thành Sự
.
.
.