Quảng Nam: Tử nạn sau khi đổ xăng

Thứ Hai, 02/07/2012, 18:05
Vào khoảng 15h30 ngày 1/7, tại đoạn QL1A trước cây xăng Bình An, huyện Thăng Bình, Quảng Nam đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe tải chở gỗ kêu và xe máy làm 2 thanh niên chết và bị thương.

Được biết, trước đó anh Phạm Quốc Hoàng (20 tuổi) điều khiển xe máy BKS 92H8-1115 chở theo sau em Phạm Đắc Khang (17 tuổi), cả hai cùng trú xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, Quảng Nam, đi từ huyện Núi Thành ra huyện Thăng Bình để thăm anh trai của Khang đang đi bộ đội ngoài này.

Khi đến cây xăng Bình An cả hai ghé vào đổ xăng, sau khi đổ xăng xong, Hoàng điều khiển xe ra đến giữa đường thì gặp phải xe tải chở gỗ kêu mang BKS 92C-002.36 nên đã điều khiển xe lách qua bên nhưng bị mất tay lái nên xe máy tông thẳng vào bánh xe tải. Hậu quả là Khang bị xe tải cán chết tại chỗ, Hoàng bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu. Lái xe sau khi gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Lực lượng Công an đang khám nghiệm hiện trường và tử thi em Khang.

Theo Cảnh sát giao thông CA huyện Thăng Bình cho biết, xe tải chở gỗ kêu này quy định chở 7 tấn, nhưng xe chở vượt quá quy định đến 9 tấn. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.

An Khang
.
.
.