Quảng Nam: Tài xế ngủ gật, xe tải lao xuống ruộng

Thứ Năm, 04/04/2013, 11:46
Theo lời tài xế Dư, anh điều khiển xe chở gỗ tạp được vận chuyển từ cửa khẩu Bờ Y (tỉnh Kom Tum) để về huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam để tiêu thụ, khi qua đoạn đường này do bị ngủ gật nên không làm chủ được tay lái.

Vào khoảng 5h30 ngày 3/4, xe tải mang BS 82C - 001.73 do tài xế Nguyễn Văn Dư (29 tuổi, quê ở Bình Định) điều khiển chở khối lượng gỗ khúc lớn lưu thông hướng tỉnh Kom Tum ra Đà Nẵng, khi đến đoạn đường ĐT 611 thuộc thôn 1, xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, tài xế bị mất tay lái khiến cho chiếc xe lao thẳng xuống ruộng chổng vó lên trời.

Chiếc xe nhào xuống dưới ruộng chổng vó lên trời doo ngủ ngục, mất tay lái.

Theo lời tài xế Dư, anh điều khiển xe chở gỗ tạp được vận chuyển từ cửa khẩu Bờ Y (tỉnh Kom Tum) để về huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam để tiêu thụ, khi qua đoạn đường này do bị ngủ gật nên không làm chủ được tay lái.

Sau khi xe lật, rất nhiều gỗ khúc có khối lượng lớn đổ tràn xuống đất.

Thấy chiếc xe chao đảo, anh cùng một phụ xe khác vội tỉnh giấc và đạp cửa lao ra ngoài và thoát được lưỡi hái tử thần. Rất may, vào thời điểm trên đường còn vắng, nên không gây ảnh hưởng đến những người tham gia giao thông khác.

Hiện cơ quan Công an và Hạt kiểm lâm huyện Quế Sơn đang tiếp tục điều tra làm rõ số gỗ trên xe

An Khang
.
.
.