Quảng Nam: Người dân giúp tài xế thu gom hàng chục tấn trái cây do xe tải lật

Thứ Hai, 03/03/2014, 18:14
Khi tai nạn xẩy ra, do xe tải BKS 89C-02.555 chở hàng chục tấn xoài quá nặng, đã khiến xe lật nhào, hàng tấn xoài đổ tràn ra mặt đường, người dân xung quanh phụ giúp tài xế thu gom toàn bộ số trái cây trên.

Vào khoảng 6h45’ ngày 2/3, trên tuyến QL1A đoạn qua xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, xe tải mang BKS 89C-02.555 do Lương Ngọc Khánh (35 tuổi, trú Hưng Yên), điều khiển chở hàng chục tấn xoài lưu thông theo hướng Nam-Bắc, đến đây do tránh một phụ nữ đi đường tên là Trần Thị Cứ (75 tuổi, trú Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành), tài xế đánh tay lái sang bên trái đường. Nhưng, lúc này có xe máy biển số 92N3-0917 do ông Nguyễn Huy Tú (62 tuổi, trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ), đang điều khiển lưu thông hướng Tam Kỳ vào Núi Thành. Quá hoảng, tài xế Khánh tiếp tục bẻ ngược tay lái lại, do xe tải chở đến hàng chục tấn trái cây quá nặng, đã khiến xe lật nhào, hàng tấn xoài đổ tràn ra mặt đường.

Sau khi xe tải lật do tai nạn, người dân xung quanh phụ giúp tài xế thu gom trái cây.

Vụ tai nạn đã làm cho nạn nhân Nguyễn Huy Tú và bà Trần Thị Cứ bị thương nặng được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi tai nạn xảy ra người dân xung quanh phụ giúp tài xế Khánh thu gom toàn bộ trái cây.

Lực lượng Công an huyện Núi Thành cũng kịp thời có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc, khẩn trương điều xe cứu hộ đến cẩu chiếc xe tải gặp nạn lên, giải phóng ách tắc giao thông trên tuyến QL1A

An Khang
.
.
.