Quảng Nam: Gà, vịt chết hàng loạt

Thứ Sáu, 22/02/2008, 08:36
Chiều 21/2, tại thôn Thái Nam, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, đàn vịt 600 con của ông Nguyễn Văn Nghĩa có trên 300 con đột nhiên bỏ ăn và co giật lăn ra chết.

Chi cục Thú y TP Tam Kỳ có mặt tại hiện trường cùng chính quyền địa phương lập biên bản, lấy mẫu đưa đi xét nghiệm để xác định có phải vịt chết là do cúm gia cầm hay không.

Ông Châu Ngọc Cảnh, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Thăng, cho biết: Giáp Tết Nguyên đán, tại thôn Tân Thái, xã Tam Thăng có 440 con vịt và 260 con gà của hộ ông Lê Thanh Tùng và hộ ông Lê Minh Cảnh cũng có triệu chứng căn bệnh trên và lăn ra chết.

Do thời điểm đó bận rộn nên không lấy mẫu xét nghiệm mà chính quyền TP Tam Kỳ cho tiêu huỷ và hỗ trợ cho các ông Tùng và Cảnh 9,2 triệu đồng.

Xã Tam Thăng có tổng đàn gia cầm 10.550 con, vì vậy xảy ra dịch cúm gia cầm sẽ gây thiệt hại lớn cho người nông dân

Long Vân
.
.
.